Mexico bắt giữ trùm buôn lậu ma túy lớn

Ngày 2/4, Văn phòng Tư pháp liên bang Mexico thông báo nhà chức trách nước này đã bắt giữ một trong những phần tử buôn lậu ma túy bị truy nã gắt gao nhất, Vicente Carrillo Leyva, nhân vật thứ hai trong đường dây buôn lậu lớn Juarez.

Ngày 2/4, Văn phòng Tư pháp liên bang Mexico thông báo nhà chức trách nước này đã bắt giữ một trong những phần tử buôn lậu ma túy bị truy nã gắt gao nhất, Vicente Carrillo Leyva, nhân vật thứ hai trong đường dây buôn lậu lớn Juarez.

Tên Vicente, 32 tuổi, bị bắt khi đang tập thể dục trong một công viên gần thủ đô Mexico City sáng 1/4. Tên này sử dụng tên giả và giả danh là thương gia.

Một tuần trước, Văn phòng Bộ Tư pháp Mexico đã đưa Leyva vào danh sách những tên buôn lậu ma túy bị truy nã gắt gao nhất và treo giải thưởng 2,1 triệu USD cho ai bắt được Leyva.

Leyva là con của trùm buôn lậu ma túy Amado Carrillo Fuentes, một trong những tên buôn lậu ma túy khét tiếng nhất ở Mexico trước khi y chết trong cuộc phẫu thuật chỉnh hình vào năm 1997. Ngay sau đó, em trai của Amado đã tiếp quản vị trí của người anh, còn Leyva trở thành thủ lĩnh thứ hai trong đường dây buôn lậu này.

Juarez là một trong những băng đảng buôn lậu ma túy lớn liên quan tới các vụ đụng độ băng đảng đẫm máu để tranh giành những tuyến đường buôn lậu vào Mỹ. Từ đầu năm đến nay đã có hơn 1.000 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa những băng đảng buôn lậu.

Thông báo trên được đưa ra vài giờ trước khi các quan chức an ninh cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama và đối tác Mexico thảo luận biện pháp ngăn chặn hoạt động buôn lậu vũ khí qua biên giới, chiến lược mới chống những đường dây buôn lậu ma túy vốn là nhân tố góp phần làm gia tăng bạo lực tại cả hai quốc gia này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục