Mexico cân nhắc điều chỉnh chi tiêu công do giá dầu giảm

Ngày 16/1, Bộ trưởng Tài chính Mexico tuyên bố nước này sẽ xem xét điều chỉnh kế hoạch chi công khi giá dầu giảm mạnh trong thời gian qua.
Mexico cân nhắc điều chỉnh chi tiêu công do giá dầu giảm ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Mexico Luis Videgaray. (Nguồn: Reuters)

Ngày 16/1, Bộ trưởng Tài chính Mexico Luis Videgaray tuyên bố nước này sẽ xem xét điều chỉnh kế hoạch chi công trong bối cảnh giá dầu giảm mạnh trong thời gian qua và còn tiếp tục xu hướng này trong thời gian trung hạn.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn phát biểu của Bộ trưởng Videgaray nhận định trong năm 2015, nền kinh tế thứ 2 Mỹ Latinh không bị ảnh hưởng nhiều bởi giá dầu giảm do trước đó nước này đã thành lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu và tiến hành nhập một số sản phẩm từ dầu mỏ với giá thấp để bù lại sự thiếu hụt này.

Tuy nhiên, ông cho biết Mexico vẫn sẽ xem xét điều chỉnh kế hoạch chi công theo hướng giảm chi thay vì đi vay, tăng thuế hay mở rộng diện thu thuế bởi giá dầu của nước này trên thị trường quốc tế hiện đang ở mức 38,48 USD/thùng và sẽ còn giảm tiếp.

Người đứng đầu ngành Tài chính quốc gia Bắc Trung Mỹ cũng cho rằng ngoài việc điều chỉnh kế hoạch chi công, chính phủ Liên bang cũng cần xem xét lộ trình cắt giảm một số thuế suất mà trước đó chính phủ đề ra dự kiến bắt đầu thực hiện từ năm 2016.

Lý do, theo Bộ trưởng Videgaray, là việc giá dầu thô giảm trên trường quốc tế không tạo ra một không gian thích hợp để Mexico có thể tiến hành kế hoạch này nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ông đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của tiến trình thực hiện cải cách cơ cấu nền kinh tế Mexico, cho rằng đây là hướng đi đúng đắn để đưa nền kinh tế trở lại tăng trưởng bền vững.

Theo nhận định của quan chức này, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế quốc gia dự báo có thể đạt mức tăng 2,6% trong năm 2014, thấp hơn chút ít so với mục tiêu là 2,7% mà chính phủ đề ra sau khi điều chỉnh hai lần.

Trước đó hai ngày, Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD) lạc quan dự báo Mexico sẽ đạt mức tăng 4% trong năm 2015 và trên 4% trong năm 2016, trong khi Ngân hàng Thế giới (WB) lại đưa ra dự báo tương ứng là 3,3% cho năm 2015 và 3,8% cho năm 2016, cao hơn mức tăng trung bình khu vực Mỹ Latinh và thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục