Mexico chính thức công bố kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ

Viện Bầu cử Quốc gia Mexico (INE) công bố kết quả bầu cử giữa kỳ được tổ chức ngày 7/6, qua đó bầu ra 500 nghị sỹ liên bang, chín thống đốc bang và hơn 1.500 chức vụ chính quyền cấp quận huyện.
Mexico chính thức công bố kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: lonelyplanet.com)

Sau một tuần kiểm phiếu, ngày 14/6, Viện Bầu cử Quốc gia Mexico (INE) chính thức công bố kết quả bầu cử giữa kỳ được tổ chức ngày 7/6, qua đó bầu ra 500 nghị sỹ liên bang, chín thống đốc bang và hơn 1.500 chức vụ chính quyền cấp quận huyện.

Với sự tham gia của 47,7% trong tổng 83,6 triệu cử tri trên toàn quốc, đảng Cách mạng thể chế (PRI) cầm quyền dẫn đầu với 29,18%, hơn 11,6 triệu phiếu.

Đảng cánh hữu Hành động Quốc gia (PAN) đứng thứ hai với 21,01%, tương đương 8,3 triệu phiếu; theo sau là đảng cánh tả Cách mạng Dân chủ (PRD) giành 10,87%, khoảng 4,3 triệu phiếu.

Trong khi 7 đảng nhỏ còn lại giành số phiếu từ 2,14% đến 8,39%.

INE nhận định cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2015 đã diễn ra trong hòa bình với kết quả tích cực, khẳng định Mexico là quốc gia đa nguyên đa đảng và nền dân chủ tiếp tục được củng cố một cách vững chắc.

Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 47,7%, cao hơn so với các cuộc bầu cử tương tự vào năm 2009 và 2012; số phiếu không hợp lệ giảm xuống còn 4,7%, từ 4,96% của năm 2012. Tuy nhiên, không có đảng tham chính nào giành được 30% số phiếu bầu.

Điều đáng chú ý là trong đợt bầu cử giữa kỳ năm nay, đảng PRD, với tư cách là tổ chức cánh tả lớn nhất tại Mexico, đã mất tới 50% số nghị sỹ tại Hạ viện.

Cử tri không bầu cho PRD đã chuyển sang đảng cánh tả Mặt trận Tái thiết Quốc gia (MORENA) của cựu ứng cử viên tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador.

Đây là lần đầu tiên đảng MORENA tham gia cuộc bầu cử tầm cỡ quốc gia từ sau khi tách khỏi PRD.

Trong khi đó, đảng Lao động Mexico (PT) chỉ giành được gần 3% số phiếu hợp lệ, đứng trước nguy cơ mất đăng ký hoạt động.

Tương lai của PT còn phụ thuộc vào phán quyết của Tòa án Bầu cử Liên bang, dự định công bố vào cuối tháng Tám tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục