Mexico chú trọng nghành công nghiệp không khói

Mexico quyết tâm sớm trở thành một cường quốc du lịch thông qua khoản đầu tư trên 7 tỷ USD vào ngành công nghiệp không khói.
Ngày 17/2, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto khẳng định quyết tâm đưa Mexico sớm trở thành một cường quốc về du lịch thông qua Chiến lược quốc gia mới và khoản đầu tư trên 7 tỷ USD vào ngành công nghiệp không khói trong vòng 5 năm tới.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn phát biểu của Tổng thống Nieto tại lễ khai mạc Diễn đàn Du lịch quốc gia lần thứ 11 cho biết, du lịch là hoạt động chiến lược và được coi là ưu tiên số một trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tại Mexico, trong đó việc đảm bảo an ninh cho du khách là chìa khóa dẫn đến thành công.

Ông cho rằng Mexico hoàn toàn có đủ điều kiện để trở thành một trong năm điểm đến hấp dẫn nhất trên thế giới trong vòng 5 năm tới nếu ngành du lịch thực hiện thắng lợi 4 chương trình quốc gia về du lịch trong giai đọan 2013-2018, gồm quá trình tái cơ cấu và hoàn thiện thể chế liên quan tới phát triển du lịch; tăng cường đa dạng hóa sản phẩm du lịch, và tập trung vào du lịch biển, du lịch văn hóa, du lịch mạo hiểm, du lịch chữa bệnh, du lịch thể thao và du lịch đặc biệt.

Ngoài ra, công tác tái xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước và con người Mexico trên trường quốc tế, song song với quá trình củng cố thị trường trong nước; và lịch trình đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững, góp phần tích cực vào việc bảo tồn di sản văn hóa, thiên nhiên của đất nước cũng nằm trong chiến lược quốc gia trong giai đoạn mới.

Hiện nay, du lịch tiếp tục là một trong ba ngành đem về nhiều ngoại tệ nhất cho nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh này, sau xuất khẩu dầu thô và kiều hối.

Hàng năm, Mexico đón tiếp trên 21 triệu lượt du khách quốc tế, lượng du khách nội địa vượt ngưỡng 50 triệu lượt người, trong khi du lịch tiếp tục là khu vực tạo ra nhiều việc làm mới nhất cho người lao động tại quốc gia Bắc Trung Mỹ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục