Mexico có ca tử vong đầu tiên trong năm vì virus H1N1

Ca tử vong đầu tiên do virus cúm A/H1N1 tại quốc gia Bắc Trung Mỹ này trong năm 2014 là một nam giới 52 tuổi. 

Ngày 14/1, Bộ trưởng Y tế bang Jalisco, miền Tây Mexico, ông Jorge Blackaller Ayala cho biết ca tử vong đầu tiên do virus cúm A/H1N1 tại quốc gia Bắc Trung Mỹ này trong năm 2014 là một nam giới 52 tuổi thuộc huyện Ojuelos, đồng thời xác nhận có 19 ca nhiễm chủng cúm này tại huyện Ojuelos.

Theo Bộ trưởng Ayala, trong tuần đầu tiên của năm 2014, thời tiết khắc nghiệt đã làm tăng nguy cơ lây lan bệnh cúm gia cầm.

Trước thực trạng này, 13.000 người dân đã tự nguyện tham gia tiêm vắcxin phòng bệnh trong một chiến dịch được phát động từ cuối tháng 10/2013 trên toàn lãnh thổ bang Jalisco.

Thời tiết lạnh kéo dài, công tác vệ sinh môi trường không được thực hiện thường xuyên và nhân dân thiếu ý thức phòng chống căn bệnh này là nguyên nhân khiến số người mắc cúm gia cầm tăng tại một số huyện, tuy chưa đến mức báo động.

Jalisco là bang có nhiều trang trại nuôi gia cầm nhất Mexico và từng là một trong những ổ dịch cúm A nghiêm trọng nhất trong năm 2009 - năm có tới 1.300 người thiệt mạng trên toàn quốc. Con số này giảm xuống 200 ca trong năm 2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục