Mexico công bố chiến lược về phòng chống tội phạm

Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto chính thức công bố chiến lược mới về phòng chống tội phạm gồm 6 Chương trình hành động lớn.
Ngày 17/12, tại thủ đô Mexico City, Tổng thống nước chủ nhà Enrique Peña Nieto chính thức công bố chiến lược mới về phòng chống tội phạm gồm 6 Chương trình hành động lớn, trong đó nổi bật là việc thành lập lực lượng cảnh sát quân sự bước đầu gồm 10.000 thành viên, củng cố cơ quan Tổng viện công tố và rà soát lại các văn bản luật liên quan.

Phát biểu tại lễ bế mạc Hội nghị bất thường Hội đồng An ninh quốc gia (CNSP), người đứng đầu nhà nước Mexico thông báo quyết định thành lập 5 khu vực tác chiến trên tòan bộ lãnh thổ quốc gia nhằm tạo điều kiện tốt nhất trong quá trình phối hợp hành động với chính quyền các bang, ưu tiên củng cố các cơ quan bảo vệ nhân quyền, thành lập quỹ phòng chống tội phạm và công tác đánh giá, báo cáo và phản hồi với số liệu tin cậy nhất có thể.

Trước đó, dưới sự chủ trì của Tổng thống Peña Nieto, CNSP đã thông qua 12 điểm cơ bản trong cuộc chiến phòng chống tội phạm thời kỳ mới, trong đó nhấn mạnh công tác xây dựng kế hoạch phòng chống với sự tham gia của nhân dân; lồng ghép chương trình hành động với các chương trình bảo vệ nhân quyền và chương trình xã hội xóa đói giảm nghèo; phối hợp giữa các cơ quan liên bang với chính quyền bang và huyện và đổi mới nhiệm vụ các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Trả lời báo chí sau lễ bế mạc, đại diện các Đảng Cách mạng Thể chế cầm quyền (PRI), Cách mạng Dân chủ (PRD), Hành động Quốc gia (PAN) cùng nhiều nghị sỹ liên bang đều bày tỏ sự ủng hộ đối với chiến lược mới kể trên của tân Tổng thống Peña Nieto, đồng thời nhấn mạnh trả lại môi trường an tòan và yên bình cho đất nước là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của chính phủ liên bang nhiệm kỳ 2012-2018./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục