Mexico đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với Cuba

Chủ tịch Thượng viện Mexico đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị với Cuba, cho rằng đó là mối quan hệ bền chặt "mang tính lịch sử."
Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Liên nghị viện Cuba-Mexico lần thứ 13 tổ chức mới đây tại thủ đô Havana của Cuba, Chủ tịch Thượng viện Mexico, ông José González Morfín đã đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị song phương, cho rằng đó là mối quan hệ bền chặt "mang tính lịch sử."

Chủ tịch Thượng viện Morfín nhận định Quốc hội Mexico và Cuba đã có đóng góp lớn vào quá trình củng cố và mở rộng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước trong nhiều năm qua.

Ông nêu rõ Hội nghị Liên nghị viện lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì các nghị sỹ Mexico mong muốn hoàn thành những cam kết đối với Cuba trước khi Quốc hội khóa mới tại Mexico đi vào hoạt động.

Chủ tịch Morfín cho biết tại hội nghị lần thứ 13 kéo dài hai ngày này, nghị sỹ hai nước tập trung vào ba chủ đề lớn là trao đổi kinh nghiệm về quá trình củng cố thể chế, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và các biện pháp nhằm thắt chặt quan hệ hợp tác song phương trong những năm tới.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội nước chủ nhà Ricardo Alarcón de Quesada đánh giá cao việc Mexico cùng với nhiều quốc gia Mỹ Latinh đã lên án cuộc bao vây cấm vận chống Cuba trong Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) vừa tổ chức tại thành phố Cartagena de Indias, Colombia.

Chủ tịch Alarcón de Quesada cho rằng mối quan hệ tốt đẹp sẵn có giữa Cuba và Mexico sẽ được củng cố vững mạnh hơn sau hội nghị liên viện lần thứ 13, vì các nghị sỹ hai nước không chỉ chân thành bàn bạc những thách thức mà hai nước đang phải đối mặt, mà còn xem xét những biện pháp hữu hiệu nhất để mở rộng hợp tác hữu nghị, trao đổi ý kiến về quá trình cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế tại Cuba, phương pháp phát triển nguồn năng lượng xanh và trao đổi đoàn về giáo dục đại học./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục