Mexico đặt mục tiêu lọt tốp 5 điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh

Trong chiến lược phát triển du lịch, Chính phủ Mexico đề ra mục tiêu đưa nước này đứng vào nhóm 5 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới vào năm 2018.
Mexico đặt mục tiêu lọt tốp 5 điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh ảnh 1Một bãi biển ở Mexico. (Nguồn: acapulcomexicotourism)

Ngày 9/4, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto chính thức công bố khoản đầu tư trị giá 18 tỷ peso (tương đương 1,2 tỷ USD) cho ngành công nghiệp không khói tại quốc gia Bắc Trung Mỹ này, trong một nỗ lực mới nhằm thúc đẩy kiến tạo việc làm, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế quốc gia.

Theo người đứng đầu Nhà nước Mexico, khoản đầu tư này tập trung vào công tác nâng cấp hạ tầng cơ sở tại một số điểm đến được ưa chuộng nhất nước.

Tổng thống Peña Nieto nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành du lịch đối với nền kinh tế quốc gia, và cho rằng hiện tại cùng với xuất khẩu dầu khí và kiều hối, du lịch quốc tế là một nguồn thu ngoại tệ quan trọng của Mexico.

Ông khẳng định trong Chiến lược phát triển ngành, chính phủ Liên bang đề ra mục tiêu đưa Mexico đứng vào nhóm 5 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới vào năm 2018.

Trước đó, ngày 17/3, Ngân hàng trung ương Mexico (Banxico) thông báo trong tháng 1/2015, nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh đón 2,6 triệu du khách quốc tế, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong năm 2014, Mexico đón 29,1 triệu du khách quốc tế, tăng 20,5% tương đương với hơn 5 triệu lượt khách so với năm 2013 và đây là con số cao nhất từ trước tới nay, chủ yếu nhờ số du khách đến bằng đường bộ tăng trên 37%/năm.

Cũng theo số liệu của Banxico, trong năm qua ngành du lịch quốc tế đem về cho nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh này trên 16,2 tỷ USD, tăng 16,6% so với năm 2013 và tăng tới 27% so với năm 2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục