Mexico đề cử Giám đốc điều hành BDAN làm Đại sứ mới tại Mỹ

Ngày 13/1, Bộ Ngoại giao Mexico thông báo Giám đốc điều hành Ngân hàng Phát triển Bắc Mỹ Gerónimo Gutiérrez đã được đề cử làm Đại sứ Mexico tại Mỹ thay ông Carlos Manuel Sada Solana.
Mexico đề cử Giám đốc điều hành BDAN làm Đại sứ mới tại Mỹ ảnh 1Giám đốc điều hành Ngân hàng Phát triển Bắc Mỹ (BDAN) Gerónimo Gutiérrez. (Nguồn: .bizjournals)

Ngày 13/1, Bộ Ngoại giao Mexico thông báo Giám đốc điều hành Ngân hàng Phát triển Bắc Mỹ (BDAN) Gerónimo Gutiérrez đã được đề cử làm Đại sứ Mexico tại Mỹ thay ông Carlos Manuel Sada Solana vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách khu vực Bắc Mỹ.

Sau khi được Chính phủ Mỹ chấp thuận, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto sẽ chính thức bổ nhiệm ông Gerónimo Gutiérrez và trình lên Thượng viện thông qua.

Trước đó, ông Gerónimo Gutiérrez từng đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách khu vực Bắc Mỹ (2000-2006) và Thứ trưởng Nội vụ của Mexico (2006-2012).

Nếu được thông qua, đây sẽ là vị Đại sứ thứ ba của Mexico tại Mỹ trong 15 tháng qua.

Các chuyên gia nhận định một số thay đổi trong nội các của Tổng thống Peña Nieto vừa qua như bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Tài chính và Tín Dụng công Luis Videgaray làm Ngoại trưởng, là nhằm thiết lập mối quan hệ mới với chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, người sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 20/1 tới.

Nền kinh tế của Mexico được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn do các chính sách kinh tế của ông Trump, trong đó có việc ép các hãng ôtô đưa nhà máy sản xuất về trong nước.

Khi tranh cử, ông Trump tuyên bố sẽ đánh thuế lên tới 35% đối với các xe sản xuất ở Mexico và sau đó được nhập vào Mỹ, cho rằng việc lắp ráp xe tại các nhà máy giá rẻ ở Mexico đã khiến nước Mỹ mất việc làm.

Bên cạnh đó, tỷ phú bất động sản này cũng từng cảnh báo sẽ “khai tử” hoặc cho đàm phán lại Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ (NAFTA).

Với sự tham gia của 3 nước là Mỹ, Mexico và Canada, NAFTA đã trở thành nền tảng của chính sách kinh tế Mexico từ khi có hiệu lực vào năm 1994.

Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo khẳng định quốc gia Trung Mỹ này cần chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp để "trung hòa" tác động từ những chủ trương kinh tế của ông Trump.

Ông Guajardo chỉ trích chính sách thuế của ông Trump là "một vấn đề của toàn thế giới" và có thể dẫn tới một cuộc suy thoái toàn cầu.

Tuy nhiên, quan chức này vẫn lạc quan rằng tổng đầu tư nước ngoài vào Mexico trong năm ​nay có thể chạm mốc 25 tỷ USD, với đầu tư vào các ngành năng lực và viễn thông bù lại cho nguy cơ "đình đốn" trong ngành sản xuất và lắp ráp ôtô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục