Mexico điều tra các vụ đốt chi nhánh của Pepsi

Nhà chức trách Mexico đã bắt 4 thành viên băng đảng ma túy trong cuộc điều tra hàng loạt vụ phóng hỏa với các chi nhánh của Pepsi.
Nhà chức trách Mexico đã bắt giữ bốn thành viên các băng đảng ma túy trong cuộc điều tra hàng loạt vụ phóng hỏa với các chi nhánh của công ty Pepsi cuối tuần rồi.

Các vụ tấn công cũng nhắm vào năm cơ sở của công ty Sabritas, hãng phân phối đồ ăn vặt lớn nhất Mexico, ở miền tây và miền trung đất nước, phá hủy ít nhất 30 xe cộ nhưng không làm ai bị thương.

Các công tố viên ở bang miền trung Guanajuato nói ngày 28/5 rằng bốn thành viên của băng tội phạm Hiệp sĩ dòng đền (Knights Templar) đã bị bắt giữ và có thể là những kẻ đứng đằng sau các vụ phóng hỏa xảy ra vào tối thứ Sáu tuần rồi.

Knights Templar hiện đang tham gia một cuộc chiến băng đảng với băng La Familia ở các bang miền trung Mexico, Guanajuato và Michoacan, nơi những vụ tấn công xảy ra.

Bạo lực liên quan đến các băng nhóm ma túy đã khiến hơn 50.000 người thiệt mạng tại Mexico kể tư khi chính quyền mở chiến dịch truy quét các băng đảng vào năm 2006./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục