Mexico đứng thứ 8/10 thị trường du lịch hấp dẫn nhất thế giới

Năm 2016, Mexico đã đón lượng du khách nước ngoài kỷ lục 35 triệu lượt người, nhờ đó đã tăng một bậc thứ hạng từ thứ 9 lên thứ 8 trong tốp 10 thị trường du lịch hấp dẫn nhất thế giới.
Mexico đứng thứ 8/10 thị trường du lịch hấp dẫn nhất thế giới ảnh 1(Nguồn: CNN)

Phát biểu tại Hội chợ du lịch thường niên Mexico 2017 “Tianguis turístico” lần thứ 42 tại thành phố cảng Acapulco, Tổng thống Peña Nieto cho biết năm 2016, Mexico đã đón lượng du khách nước ngoài kỷ lục 35 triệu lượt người, nhờ đó đã tăng thứ hạng trong tốp 10 thị trường du lịch hấp dẫn nhất thế giới.

Cũng tại sự kiện diễn ra trong các ngày 27-30/3 với sự tham gia của hơn 900 công ty lữ hành Mexico và đại diện của hơn 80 nước trên thế giới này, ông Taleb Rifai, Chủ tịch Tổ chức du lịch thế giới, đã phát biểu đánh giá cao chiến lược phát triển du lịch hiệu quả của Mexico với chính sách thu hút khách du lịch quốc tế, đồng thời khuyến khích thúc đẩy du lịch nội địa.

Nỗ lực đó đã đưa Mexico lên vị trí thứ 8 trong số 10 địa điểm du lịch hàng đầu thế giới, từ vị trí thứ 9 năm 2016.

Mexico đã đạt được những con số ấn tượng về tăng trưởng du lịch trong bốn năm qua, với du lịch nội địa tăng 20%, từ 189 triệu lượt khách năm 2012 lên 226 triệu lượt năm 2016.

Du lịch cũng là lĩnh vực đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn thứ ba ở Mexico, với 19,57 tỷ USD vào năm ngoái, tăng 53% so với 2012, và đóng góp đáng kể cho nền kinh tế.

Trong năm ngoái, ngành "công nghiệp không khói" Mexico đạt mức tăng 50% về lượng khách quốc tế so với năm 2012.

Ngoài ra, du lịch cũng tạo công ăn việc làm cho hơn 9 triệu lao động trên toàn quốc, cũng như góp phần đáng kể trong việc cải thiện phúc lợi xã hội ở Mexico./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục