Mexico được bầu làm Chủ tịch Ủy ban liên Mỹ chống khủng bố của OAS

Quan chức Mexico nêu rõ Mexico sẽ đặc biệt thúc đẩy hợp tác quốc tế trong an ninh mạng, an ninh hàng không dân dụng, an ninh chuỗi cung ứng và ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan bạo lực.
Mexico được bầu làm Chủ tịch Ủy ban liên Mỹ chống khủng bố của OAS ảnh 1Bà Martha Delgado Peralta. (Nguồn: jornada.com.mx)

Ngày 27/7, trong khuôn khổ phiên họp thường kỳ lần thứ 22 Ủy ban liên Mỹ chống khủng bố (CICTE) của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS), Mexico đã được các quốc gia thành viên bầu làm chủ tịch CICTE.

Người dẫn đầu phái đoàn Mexico, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề đa phương và nhân quyền, bà Martha Delgado Peralta, đã cảm ơn sự tin tưởng của các quốc gia thành viên và khẳng định Mexico sẽ ưu tiên nâng cao năng lực của khu vực trong phòng chống khủng bố.

Quan chức Mexico nêu rõ, trên cương vị chủ tịch CICTE, Mexico sẽ đặc biệt thúc đẩy hợp tác quốc tế trong an ninh mạng, an ninh hàng không dân dụng, an ninh chuỗi cung ứng và ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan bạo lực có thể dẫn đến khủng bố.

[Ngoại trưởng Mỹ tháp tùng Tổng thống Biden dự hội nghị thượng đỉnh OAS]

Các biện pháp trên thể hiện cam kết của Mexico với CICTE và chương trình nghị sự liên Mỹ nhằm thúc đẩy các nỗ lực ngăn chặn và chống khủng bố từ góc độ toàn diện, dựa trên nhu cầu cụ thể của các quốc gia châu Mỹ và tuân thủ luật pháp quốc tế.

CICTE là cơ quan khu vực duy nhất có mục đích ngăn chặn và chống khủng bố ở châu Mỹ, thúc đẩy hợp tác và đối thoại giữa các quốc gia thành viên để chống khủng bố, phù hợp với các nguyên tắc của Hiến chương OAS, với Công ước liên Mỹ về chống khủng bố, và tôn trọng đầy đủ chủ quyền của các quốc gia, luật pháp nhà nước và luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân đạo quốc tế, luật nhân quyền quốc tế và luật tị nạn quốc tế.

Hỗ trợ chính trị và kỹ thuật được cung cấp cho các quốc gia thành viên thông qua các chương trình khác nhau được thống nhất trong Kế hoạch hoạt động hàng năm như: an ninh mạng, kiểm soát biên giới, tài trợ chống khủng bố, ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và chủ nghĩa cực đoan bạo lực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục