Mexico ghi nhận ca đầu tiên mắc hội chứng thần kinh Perry hiếm gặp

Perry là một căn bệnh hiếm gặp gây tổn thương thần kinh và có các biểu hiện tương tự như Parkinson, tâm thần, rối loạn hô hấp...
Mexico ghi nhận ca đầu tiên mắc hội chứng thần kinh Perry hiếm gặp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Empowher)

Ngày 23/11, Trưởng phòng thí nghiệm thuộc Viện gen Mexico, bác sỹ Aláez Carmen, thông báo qua xét nghiệm phân tử, Mexico đã xác nhận trường hợp đầu tiên mắc hội chứng Perry. Đây là căn bệnh thần kinh thoái hóa có nguồn gốc di truyền.

Bệnh nhân là một người đàn ông 50 tuổi, được chẩn đoán mắc hội chứng Perry.

Bác sỹ Carmen cho biết hiện trên thế giới mới ghi nhận chưa đến 100 trường hợp mắc hội chứng này. Đây là một căn bệnh hiếm gặp gây tổn thương thần kinh và có các biểu hiện tương tự như Parkinson, tâm thần, rối loạn hô hấp...

Ngoài ra, Perry là bệnh di truyền. Do vậy, có tới 50% khả năng con của những bệnh nhân sẽ mắc hội chứng này sau 50 tuổi.

Hội chứng Perry đã được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2001 và hiện chưa có thuốc chữa. Perry là một bệnh thần kinh hiếm và do một đột biến di truyền trong DNA.

Perry thường gặp ở những người bị bệnh đường hô hấp và bệnh trầm cảm với các triệu chứng sớm của bệnh Parkinson./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục