Mexico giải cứu hơn 100 người dân di cư bị bắt cóc

Giới chức Mexico ngày 10/3 thông báo lực lượng lính thủy đánh bộ nước này vừa giải cứu 104 người di cư từ các nước Trung Mỹ bị bắt cóc.
Giới chức Mexico ngày 10/3 thông báo lực lượng lính thủy đánh bộ nước này vừa giải cứu 104 người di cư từ các nước Trung Mỹ bị bắt cóc và giam cầm trong một ngôi nhà nằm ở ngoại ô thành phố biên giới Nuevo Laredo.

Quân đội Mexico đã tiến hành chiến dịch giải cứu trên sau khi nhận được tin báo cho biết một số đối tượng có vũ trang áp giải nhiều người từ những chiếc xe xuống vào một ngôi nhà ở bang Tamaulipas.

Lực lượng lính thủy đánh bộ Mexico cho biết trong tổng số 102 người Honduras và 2 người El Salvador được giải cứu có 13 phụ nữ, những người này đã bị giam cầm tại đây trong 4 ngày.

Tuy nhiên, giới chức không cho biết liệu những người di cư này có phải những người cố nhập cư trái phép vào Mỹ bằng cách đi qua Mexico hay không.

Thực trạng người di cư từ Trung Mỹ tìm cách vào Mỹ và bị bắt cóc đòi tiền chuộc xảy ra khá phổ biến. Theo Ủy ban Nhân quyền quốc gia của Mexico, mỗi năm có khoảng 150.000 người di cư, hầu hết là từ các nước Trung Mỹ, vượt biên vào Mỹ qua đường Mexico./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục