Mexico giảm mạnh nhập khẩu nhiều mặt hàng nông sản của Mỹ

Số liệu thống kê cho thấy nhập khẩu bột đậu tương, ngô và gà từ Mỹ giảm tương ứng 15%, 11% và 6% trong bốn tháng đầu năm nay - mức giảm kỷ lục trong vòng một thập niên qua.
Mexico giảm mạnh nhập khẩu nhiều mặt hàng nông sản của Mỹ ảnh 1Đậu tương của Mỹ. (Nguồn: alibaba.com)

Sagarpa - Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi, Phát triển Nông thôn, Nghề cá và Lương thực Mexico cho biết, trong bốn tháng đầu năm 2017, nước này giảm mạnh nhập khẩu nhiều mặt hàng nông sản của Mỹ, trong khi bắt đầu tăng nhập khẩu nông sản từ các thị trường khác trong khu vực, nhằm tránh phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cung từ quốc gia láng giềng phía Bắc.

Số liệu thống kê cho thấy nhập khẩu bột đậu tương, ngô và gà từ Mỹ giảm tương ứng 15%, 11% và 6% trong bốn tháng đầu năm nay - mức giảm kỷ lục trong vòng một thập niên qua.

Theo Tổng điều phối các vấn đề quốc tế của Sagarpa, Urteaga Trani, Mexico đang tăng cường nhập khẩu ngũ cốc và thịt gà từ Brazil và Argentina để giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Mỹ.

[Nông dân Mỹ không mong muốn chiến tranh thương mại với Mexico]

Tháng Năm vừa qua, một phái đoàn gồm quan chức và đại diện 17 doanh nghiệp lớn của Mexico đã thăm và làm việc tại Brazil và Argentina nhằm tìm kiếm các nhà cung cấp ngũ cốc thay thế cho Mỹ - một nỗ lực trong chiến lược đa dạng hóa quan hệ thương mại của Mexico.

Mexico hiện là nhà nhập khẩu nông sản lớn thứ ba của Mỹ, với kim ngạch đạt 18 tỷ USD trong năm 2016. Trong khi đó, Mỹ là thị trường xuất khẩu hàng nông sản số 1 của Mexico.

Thương mại nông sản song phương hiện được hưởng lợi nhiều từ Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), gồm Mexico, Mỹ và Canada.

Tuy nhiên, lĩnh vực này đang bị đe dọa trước việc tái đàm phán NAFTA, dự kiến bắt đầu vào tháng 8/2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục