Mexico gửi thêm quân vào lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ

Đại diện của Bộ Quốc phòng, Ngoại giao và Hải quân Mexico cho biết quốc gia Bắc Trung Mỹ này sẽ gửi thêm 7 nhân viên vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
Mexico gửi thêm quân vào lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ ảnh 1Binh sỹ Mexico. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại buổi họp báo chung diễn ra chiều 19/10, đại diện của Bộ Quốc phòng, Ngoại giao và Hải quân Mexico cho biết quốc gia Bắc Trung Mỹ này sẽ gửi thêm 7 nhân viên vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Như vậy Mexico có 12 thành viên trong lực lượng quan trọng này của tổ chức lớn nhất thế giới.

Thông cáo còn cho biết vào năm 2018, Mexico sẽ thành lập một trung tâm huấn luyện đội quân gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc với những tiêu chuẩn hiện đại nhất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của tình hình mới.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Hải quân, Đô đốc Vidal Francisco Soberón Sanz nhấn mạnh việc Mexico cử thêm quân vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc một lần nữa chứng tỏ trách nhiệm của quốc gia này đối với sự nghiệp cao cả của nhân loại.

Ngoài ra tại Mexico City cũng khai mạc hội thảo quốc tế về gìn giữ hòa bình nhằm nâng cao hiểu biết về sứ mệnh của đội quân mũ nồi xanh này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục