Mexico hứng chịu trận động đất thứ 3 trong tuần sau 2 cơn địa chấn

Trận động đất có độ lớn 5,2 đã xảy ra ở miền Tây, miền Trung Mexico và đây là trận động đất thứ 3 diễn ra trong tuần này sau hai cơn địa chấn mạnh đã khiến 5 người thiệt mạng.
Mexico hứng chịu trận động đất thứ 3 trong tuần sau 2 cơn địa chấn ảnh 1Một ngôi nhà đổ sập do động đất tại bang Colima, Mexico ngày 19/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một trận động đất có độ lớn 5,2 đã xảy ra ở miền Tây và miền Trung Mexico trong ngày 23/9.

Đây là trận động đất thứ 3 diễn ra trong tuần này ở Mexico sau hai cơn địa chấn mạnh đã khiến 5 người thiệt mạng.

Cơ quan Địa chấn Quốc gia (SSN) cho biết trận động đất diễn ra lúc 13:25 (giờ địa phương), tâm chấn cách miền Đông Nam thành phố Tecomán, thuộc bang Colima ở miền Tây Mexico, gần Coalcomán thuộc bang Michoacán, nơi ghi nhận tâm chấn của các trận động đất ngày 19 và 21 vừa qua.

Thủ đô Mexico City đã kích hoạt báo động ở một số khu vực, nhưng chưa ghi nhận thiệt hại nào.

[Động đất mạnh tại miền Tây Mexico khiến nhiều tòa nhà rung lắc]

Trước đó, ngày 19/9 một trận động đất có độ lớn 7,7 đã làm rung chuyển Mexico chưa đầy một giờ sau cuộc diễn tập trên quy mô được tổ chức thường niên nhằm tưởng niệm các trận động đất lịch sử năm 1985 và 2017. Chỉ 2 ngày sau, Mexico tiếp tục ghi nhận địa chấn có độ lớn 6,8 vào lúc rạng sáng.

Mexico nằm trong khu vực địa chấn cao, với sự tương tác của 5 mảng kiến tạo gồm Bắc Mỹ, Cocos, Thái Bình Dương, Rivera và Caribe, đồng thời cũng thuộc Vành đai Lửa - vòng cung từ châu Mỹ sang châu Á, nơi tập trung tới 90% các trận động đất trên thế giới, trong đó có 8/10 trận động đất mạnh nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục