Mexico luôn thắng Brazil trong các trận chung kết

83,8% số người được hỏi cho rằng, Mexico sẽ đánh bại Brazil ở trận chung kết môn bóng đá nam, để đoạt huy chương vàng Olympic London.
Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn kết quả điều tra của công ty tư vấn GCE ngày 10/8 cho biết có tới 83,8% số người được hỏi cho rằng, Mexico sẽ đánh bại Brazil ở trận chung kết môn bóng đá nam, để đoạt huy chương vàng Olympic London. Trong tổng số 800 người hâm mộ được hỏi, chỉ có gần 12% khẳng định đội tuyển Brazil sẽ thắng đội Mexico trong trận chung kết. Theo họ, trình độ bóng đá của Brazil cao hơn Mexico, trong khi tiền đạo chơi hay nhất của Mexico là Giovanni dos Santos đang bị chấn thương. Niềm hy vọng của người Mexico không chỉ xuất phát từ ý chí quyết tâm và lòng tự trọng dân tộc. Thực tế cho thấy đội tuyển Mexico luôn thắng đội tuyển Brazil tại các trận chung kết trong khuôn khổ các giải đấu chính thức của khu vực. Tại Giải Thể thao Liên Mỹ tổ chức ở Mexico năm 1975, hai đội hòa với tỷ số 1-1 và sau đó cùng nhận huy chương vàng do trời mưa không tiếp tục thi đấu. Tại Cúp Vàng năm 1996, Mexico thắng Brazil 2-0. Đến năm 1999, tại Cúp các Liên đoàn châu lục, Mexico thắng Brazil với tỷ số 4-3. Năm 2003, cũng trong khuôn khổ Cúp vàng, tuyển Mexico thắng Brazil sát nút 1-0. Tại giải vô địch bóng đá U-17 tổ chức ở Peru, các cầu thủ Mexico đã hạ "đo ván" tuyển quốc gia Nam Mỹ với tỷ số 3-0. Và ở trận giao hữu gần đây nhất, Olympic Mexico cũng đã đánh bại Olympic Brazil 2-0. Lịch sử đang khẳng định lợi thế thuộc về Mexico. Tuy nhiên, mọi bất ngờ có thể xảy ra khi trái bóng tròn lăn trên sân cỏ. Ngoài ra, một điều giới hâm mộ không thể quên là Brazil là quốc gia có truyền thống bóng đá từ lâu đời, từng 5 lần vô địch thế giới và là chiếc nôi sản sinh ra nhiều cầu thủ tài năng trên thế giới./.
Mexico luôn thắng Brazil trong các trận chung kết ảnh 1
Mexico thắng Brazil 2-0 ở trận đấu trước thềm Olympic London. (Nguồn: Getty Images)
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục