Mexico, Mỹ cùng phối hợp chống tội phạm ma túy

Mexico và Mỹ khai trương văn phòng phối hợp chống các băng nhóm tội phạm ma túy ở Mexico với khoản hỗ trợ an ninh hơn 1,3 tỷ USD.
Các quan chức Mexico và Mỹ ngày 31/8 đã khai trương văn phòng phối hợp đầu tiên nhằm quản lý việc phân bổ khoản hỗ trợ an ninh trị giá hơn 1,3 tỷ USD của Mỹ cho cuộc chiến chống các băng nhóm tội phạm ma túy ở Mexico.

Bộ Ngoại giao Mexico cho biết theo Sáng kiến Merida dành cho Mexico và các nước Trung Mỹ với khoản viện trợ trị giá 1,6 tỷ USD trong ba năm, văn phòng trên có trách nhiệm giám sát các hoạt động chuyển giao trang thiết bị cũng như huấn luyện.

Bộ trên cũng cho biết cơ quan mới này, được coi là "cầu nối" giữa hai nước láng giềng Mỹ-Mexico, sẽ phản ánh mối quan hệ song phương mà hai nước đạt được trong cuộc chiến truy quét các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Kể từ năm 2006, tội phạm ma túy ngày càng diễn biến phức tạp ở Mexico, khiến hơn 28.000 người thiệt mạng và làm gia tăng lo ngại đối với tình trạng an ninh ở khu vực biên giới của cả hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục