Mexico, Mỹ và Canada tăng cường hợp tác chống buôn bán ma túy

Tại Đối thoại Chính sách đối với ma túy khu vực Bắc Mỹ (NADD) lần thứ 5, chính phủ Mexico, Mỹ và Canada cam kết tiếp tục phối hợp cùng nhau để ngăn chặn các thiệt hại liên quan đến buôn bán ma túy.
Mexico, Mỹ và Canada tăng cường hợp tác chống buôn bán ma túy ảnh 1Các thành viên của băng nhóm ma túy Jalisco Nueva Generación bị bắt giữ ở Mexico. (Nguồn: eldiario.es)

Đại diện chính phủ các nước Mexico, Canada và Mỹ đã nhất trí cải thiện và thúc đẩy các nỗ lực hợp tác, trao đổi thông tin để hiểu rõ hơn và ứng phó với các hành vi sản xuất và buôn bán ma túy ở khu vực Bắc Mỹ.

Phóng viên TTXVN tại Mexico City dẫn một thông cáo của Bộ Ngoại giao Mexico cho biết tại Đối thoại Chính sách đối với ma túy khu vực Bắc Mỹ (NADD) lần thứ 5, được tổ chức theo hình thức trực tuyến, chính phủ 3 nước cam kết tiếp tục phối hợp cùng nhau để ngăn chặn các thiệt hại liên quan đến buôn bán ma túy.

[Mỹ treo thưởng 5 triệu USD truy lùng 4 nghi phạm buôn bán ma túy]

Các bên đồng thuận về việc tiếp tục tạo điều kiện trao đổi thông tin và tăng cường hợp tác để chống các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan tới tội phạm ma túy.

NADD được thiết lập theo cam kết của chính phủ 3 nước tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ năm 2016 nhằm xây dựng một diễn đàn ba bên để giải quyết các mối đe dọa từ ma túy trong khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục