Mexico nằm trong tốp 3 quốc gia có tỷ lệ nợ cao nhất Mỹ Latinh

Trong vòng một năm qua, tổng nợ của Mexico đã tăng từ 43,9% GDP lên 47,6% GDP, cùng với Brazil và El Salvador hợp thành tốp 3 quốc gia có tỷ lệ nợ cao nhất khu vực Mỹ Latinh.
Mexico nằm trong tốp 3 quốc gia có tỷ lệ nợ cao nhất Mỹ Latinh ảnh 1Trụ sở Ngân hàng Trung ương Mexico. (Nguồn: coindesk.com)

Theo thống kê của Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh thuộc Liên hợp quốc (CEPAL), trong vòng một năm qua, tổng nợ của Mexico, nền kinh tế thứ hai khu vực tăng từ 43,9% GDP lên 47,6% GDP.

Như vậy, cùng với Brazil và El Salvador, Mexico hợp thành tốp ba quốc gia có tỷ lệ nợ cao nhất trong khu vực tính đến thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, vào thời điểm kết thúc năm 2015, Costa Rica, Honduras và Chile dẫn đầu danh sách này tại Mỹ Latinh.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), kết thúc năm 2016, nợ của Mexico có thể tương đương 52% GDP và giảm xuống còn 50,5% GDP vào năm 2020.

Về trung hạn thì đây là mức “chịu được,” tuy nhiên điều đáng chú ý là có tới 52% tổng nợ thuộc về các nhà đầu tư nước ngoài.

Viện Địa lý và Thống kê Quốc gia Mexico (INEGI) cũng vừa cho biết trong bốn tháng đầu năm 2016, thâm hụt thương mại của nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh này lên tới 6,065 tỷ USD, tăng 174% so với cùng kỳ năm ngoái và là con số cao nhất từ trước tới nay.

INEGI cho rằng giá dầu thô trượt thê thảm trên thị trường thế giới là nguyên nhân chính khiến thâm hụt thương mại của Mexico tăng cao. Với xu hướng này, con số thâm hụt thương mại cả năm nay cũng sẽ đạt mức cao kỷ lục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục