Mexico: Người thân nạn nhân vụ mất tích biểu tình bằng xe buýt

Người thân của 43 giáo viên, sinh viên mất tích tại bang Guerrero đã tổ chức tuần hành bằng xe buýt nhằm phản đối tình trạng an ninh bất ổn tại nước này.
Mexico: Người thân nạn nhân vụ mất tích biểu tình bằng xe buýt ảnh 1Văn phòng Sở Giáo dục Mexico tại Chilpancingo bị phóng hỏa ngày 12/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các cuộc biểu tình tại Mexico vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi ngày 13/11, người thân của 43 giáo viên, sinh viên mất tích tại bang Guerrero đã quyết định tổ chức một cuộc tuần hành lớn xuyên đất nước bằng xe buýt nhằm phản đối tình trạng an ninh bất ổn tại nước này.

Mang theo thức ăn và các tấm áp-phích lớn in hình người thân của mình, gia đình và bạn bè của các nạn nhân đã chia thành hai tốp, trong đó một nhóm lên 3 xe buýt tiến đến bang Chihuahua, giáp biên giới với Mỹ, nơi thường xuyên xảy ra các vụ bạo lực liên quan đến các băng nhóm tội phạm buôn ma túy trong nhiều năm qua. Trong khi đó, nhóm còn lại đến bang miền Nam Chiapas - một trong những bang thuộc diện nghèo của Mexico.

Dự kiến, hai nhóm này sẽ gặp nhau tại thủ đô Mexico City vào tuần tới.

Trao đổi với báo giới, một người đại diện cho các gia đình nạn nhân cho biết mục đích của chuyến tuần hành lần này là kêu gọi sự ủng hộ của người dân Mexico ở các bang khác nhằm phản đối tiến trình điều tra chậm trễ của chính phủ. Những người biểu tình yêu cầu các nhà chức trách phải tích cực tìm kiếm những người mất tích, đồng thời nhấn mạnh họ chỉ tin con em mình đã chết khi có kết quả giám định DNA từ các chuyên gia quốc tế độc lập.

Bạo lực đã liên tiếp bùng phát ở bang Guerrero, thủ đô Mexico City, bang Morelos và bang Michoacan trong những ngày gần đây sau khi Tổng Công tố liên bang Jesus Murillo Karam thông báo toàn bộ 43 người mất tích đã bị sát hại và đốt xác vứt xuống sông. Theo ông Karam, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, cảnh sát và các nhà điều tra liên bang đã phát hiện nhiều túi ni-lông có chứa tro cốt bị vứt trên một con sông gần địa điểm xảy ra vụ bắt cóc. Kết quả xét nghiệm tại Áo cho biết số tro cốt này là của các nạn nhân, song gia đình và bạn bè của họ không chấp nhận kết quả và yêu cầu chính quyền liên bang phải làm rõ hơn về vụ việc. Trước sức ép này, Chính phủ Mexico cho biết sẽ thông báo kết luận cuối cùng sau khi có kết quả xét nghiệm chính thức từ các chuyên gia pháp y tại trường Đại học Innsbruck của Áo.

Các giáo viên, sinh viên nói trên bị bắt cóc đêm 26/9 khi đoàn xe chở họ bị tấn công trên địa phận thành phố Iguala. Vụ việc đã châm ngòi cho làn sóng phản đối lan rộng tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt tại bang Guerrero và đã khiến Thống đốc Angel Aguirre phải từ chức hồi tháng trước. Tổng thống nước này Enrique Pena Nieto đã phải giải giáp toàn bộ cảnh sát tại thành phố Iguala và Cocula, đồng thời mở một cuộc điều tra toàn diện về vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục