Mexico: Sập nhà thờ đang xây, 29 người thương vong

Một nhà thờ đang xây dựng ở thành phố Juarez, miền Bắc Mexico, bất ngờ đổ sập làm bé trai 10 tuổi thiệt mạng và 28 người bị thương.
Ngày 29/9,  một nhà thờ ở thành phố Juarez, miền Bắc Mexico, đã bị sập trong quá trình xây dựng làm một bé trai 10 tuổi thiệt mạng và 28 người bị thương.

Thư ký Hội đồng thành phố Juarez Jesus Fernandez cho biết vụ việc xảy ra lúc 10 giờ sáng theo giờ địa phương khi các bức tường của nhà thờ bất ngờ đổ sập xuống khu vực đang có khoảng 200 người tụ tập.

Những người bị thương sau đó đã được đưa tới bệnh viện điều trị, trong khi bé trai 10 tuổi tử vong trên đường đi.

Điều tra ban đầu cho biết các bức tường của nhà thờ bị đổ sập vì phải hứng chịu những cơn mưa lớn kéo dài trong suốt nửa tháng qua do ảnh hưởng của hai cơn bão nhiệt đới đổ bộ vào đất liền từ hai hướng.

Bão mang theo mưa lớn kéo dài còn gây ngập lụt và sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều bang, cướp đi sinh mạng của 147 người, gây ảnh hưởng cho hơn 1 triệu người và phá hủy một số lượng lớn kỷ lục nhà ở, cầu đường.

Chính phủ Mexico dự báo lũ lụt sẽ làm giảm 0,1% tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm nay.

Cùng ngày, tại bang Texas, Mỹ, đã xảy ra một vụ va chạm xe cộ làm năm người thiệt mạng và hai người bị thương.

Theo Sở An toàn Công cộng Texas, tai nạn xảy ra trên tuyến đường gần Seagraves, phía Tây bang Texas khi một xe tải hạng nhẹ chở hai người đâm vào một xe tải khác chở năm người khiến cả hai xe cùng bị lật xuống mương nước bên lề đường.

Cú đâm đã làm năm người tử vong tại chỗ và hai người bị thương. Cả bảy người này đều không đeo dây bảm hiểm an toàn khi ngồi trên xe.

Cảnh sát nghi vấn nguyên nhân gây tai nạn có thể do lái xe say rượu.

Theo thống kê của Sở An toàn Công cộng Texas, rượu là nguyên nhân chính gây ra hơn 35% các vụ va chạm chết người ở bang này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục