Mexico tài trợ 20 triệu USD cho các dự án bảo vệ môi trường

Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto đã tái khẳng định cam kết bảo vệ môi trường thông qua khoản tài trợ 20 triệu USD cho một số dự án.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Quỹ Môi trường Thế giới (GEF) lần thứ 5 tổ chức tại khu du lịch biển Cancun, bang Quintana Roo, Mexico, ngày 28/5, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto đã tái khẳng định cam kết bảo vệ môi trường thông qua khoản tài trợ 20 triệu USD cho một số dự án liên quan đến lĩnh vực này trong giai đoạn 2014-2018.

Đây là khoản đóng góp lớn nhất từ trước đến nay của Mexico, gấp đôi so với giai đoạn trước đó.

Phóng viên TTXVN tại Mexico City dẫn lời Tổng thống Peña Nieto khẳng định Mexico luôn coi trọng tăng trưởng xanh như mục tiêu hàng đầu trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, nhìn nhận vấn đề này như một trách nhiệm cao đối với cộng đồng quốc tế.

Bên cạnh đó, Mexico cũng tiến hành thực hiện cải cách ngành năng lượng, ưu tiên sử dụng năng lượng sạch; đưa công tác bảo vệ môi trường vào luật liên bang và phát động sự tham gia đông đảo của quần chúng trong mặt trận bảo vệ môi trường.

Hội nghị Quỹ Môi trường Thế giới năm nay thu hút sự tham gia của 1.500 đại biểu đến từ 183 quốc gia trên thế giới và kéo dài đến ngày 30/5.

Tại các phiên thảo luận, hội nghị tập trung nghe báo cáo kết quả thực hiện các dự án môi trường, rà soát lại các chính sách liên quan và hoạt động và cơ cấu tổ chức của GEF. Trước đó, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi và Uruguay đã lần lượt đăng cai tổ chức hội nghị 4 năm một lần này.

Mexico là một trong số các quốc gia thành viên sáng lập GEF và cho tới nay nước này tiếp nhận 450 triệu USD để thực hiện 54 dự án liên quan tới bảo vệ đa dạng sinh học, chống biến đổi khí hậu và bảo vệ nguồn nước..../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục