Mexico "thải" 700 nhân viên hải quan tham nhũng

Hôm qua 16/8, hơn 700 nhân viên hải quan Mexico bị cách chức và sa thải vì đã nhận hối lộ, "làm ngơ" để ma túy và vũ khí tuồn qua biên giới.
Theo nguồn tin Chính phủ Mexico, hôm qua 16/8, hàng trăm nhân viên hải quan nước này đã bị cách chức và sa thải do tội tham nhũng và nhận hối lộ.

Người phát ngôn lực lượng hải quan Mexico Pedro Canabal cho biết hơn 700 nhân viên hải quan làm việc tại khu vực cửa khẩu, các sân bay và biên giới trên bộ đã phải nhận các hình thức kỷ luật nghiêm khắc vì tội nhận hối lộ, "làm ngơ" để hàng tấn ma túy và vũ khí tuồn qua biên giới Mexico-Mỹ.

Chính phủ Mexico đã quyết định trao quyền cho quân đội kiểm soát khu vực biên giới giáp với Mỹ, nơi hàng loạt trường hợp bị nghi ngờ tiếp tay cho hoạt động buôn lậu ma túy và đưa người qua biên giới bất hợp pháp vừa bị phát giác.

Bộ Tài chính Mexico - cơ quan quản lý lực lượng hải quan nội địa, cho biết quân đội sẽ tạm thời đảm nhiệm việc kiểm soát biên giới cho đến khi có lực lượng mới thay thế.

Trong khi đó, báo chí Mexico tiết lộ con số nhân viên hải quan bị trừng phạt thực tế cao hơn nhiều so với thông báo chính thức. Theo tờ Reforma, hơn 1.100 nhân viên hải quan phải ra đi sau khi vụ bê bối tham nhũng và hối lộ bị đưa ra ánh sáng.

Đây là một phần trong kế hoạch của Chính phủ Mexico nhằm hiện đại hóa và làm trong sạch lực lượng hải quan nước này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục