Mexico thiệt hại gần 1 tỷ USD do cúm A/H1N1

Trong gần một tuần đóng cửa các cơ sở thương mại, nhà hàng, viện bảo tàng, rạp chiếu phim, trung tâm giải trí và quảng trường để phòng chống virus cúm A/H1N1 phát tán, Mexico đã thiệt hại gần 1 tỷ USD, tương đương 0,7% tổng thu nhập của các ngành thương mại, dịch vụ và du lịch.

Trong gần một tuần đóng cửa các cơ sở thương mại, nhà hàng, viện bảo tàng, rạp chiếu phim, trung tâm giải trí và quảng trường để phòng chống virus cúm A/H1N1 phát tán, Mexico đã thiệt hại gần 1 tỷ USD, tương đương 0,7% tổng thu nhập của các ngành thương mại, dịch vụ và du lịch.
 
Số liệu trên được công bố theo thống kê của Liên hiệp các phòng thương mại, dịch vụ và du lịch quốc gia Mexico (Concanaco).
 
Theo Concanaco, các cơ sở thương mại đã bị sụt giảm 60% sức bán, thiệt hại xấp xỉ 623 triệu USD, trong khi doanh số ngành dịch vụ và du lịch cũng giảm tới 80%, thất thu hơn 335 triệu USD. Các doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
 
Riêng ngành dịch vụ, thiệt hại tập trung chủ yếu tại các khu vực bãi biển, khu vui chơi giải trí, trung tâm thể thao, sân vận động, quán bar và câu lạc bộ đêm.
 
Chủ tịch Hiệp hội khách sạn Mexico, Rafael Armendariz ngày 7/5 cho biết mặc dù được chính phủ hỗ trợ, song ngành công nghiệp khách sạn nước này vẫn bị tác động mạnh bởi dịch cúm A/H1N1, khiến doanh thu giảm 40%, từ 13 tỷ USD dự kiến từ đầu năm 2009 giảm xuống còn 8 tỷ USD.

Trước tình trạng trên, Concanaco đã kêu gọi các cơ quan chức năng liên bang và địa phương tăng cường các cơ chế khuyến khích tài chính nhằm tránh để các doanh nghiệp bị đẩy đến bờ vực phá sản cũng như người lao động bị mất việc làm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục