15,3 triệu USD vô chủ

Mexico thu giữ 15,3 triệu USD trong xe tải vô chủ

Trong một chiến dịch truy quét tội phạm tại Tijuana, đặc nhiệm Mexico phát hiện và thu giữ 15,3 triệu USD giấu trong một xe tải vô chủ.
Theo thông báo ngày 22/11 của Bộ Quốc phòng Mexico (SEDENA), trong một chiến dịch truy quét tội phạm tại thành phố Tijuana giáp biên giới với Mỹ, lực lượng đặc nhiệm đã phát hiện và thu giữ 15,3 triệu USD giấu trong một xe tải vô chủ.

Phát biểu với giới báo, phát ngôn viên của SEDENA, Tướng Ricardo Trevilla cho rằng đây có thể là "tài sản" của băng tội phạm El Chapo Guzman hiện đang hoạt động mạnh tại khu vực biên giới Mexico-Mỹ. Đây là một trong những vụ thu giữ tiền mặt lớn nhất tại Mexico.

Cũng trong ngày 22/11, lực lượng biên phòng Mỹ đã phát hiện một đường hầm dài 97m, rộng 90cm, cao 60cm và sâu 6m dưới lòng đất, nối lãnh thổ bang Sonora, miền Bắc Mexico với thành phố Nogales của Mỹ. Trong hầm chứa 26 gói cần sa trị giá 215.000 USD. Đây là đường ngầm thứ hai được phát hiện trong vòng một tuần tại khu vực biên giới giữa Mexico và Mỹ.

Trong khi đó, Lực lượng Hải quân Honduras ngày 22/11 cũng bắt giữ ba đối tượng, thu 55.460 USD, một súng FAL và một xuồng máy tốc độ cao tại vùng biển Thái Bình Dương của quốc gia Trung Mỹ này.

Trước đó, ngày 13/7, lực lượng đặc nhiệm cũng đã thu giữ 7,5 tấn cocaine giấu trong một tàu ngầm, nâng tổng số ma túy nước này tịch thu được từ đầu năm tới nay lên 16,4 tấn.

Cảnh sát phòng chống ma túy Costa Rica ngày 22/11 cũng tịch thu 1.203kg cocaine chuyên chở trên một xe tải nhẹ, cùng với một số súng đạn, tiền USD và bắt giam ba đối tượng người Colombia tại vùng ngoại ô thủ đô San Jose./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục