Lượng ma túy "khủng"

Mexico thu giữ lượng ma túy “lớn chưa từng thấy”

Quân đội Mexico đã thu giữ được 15 tấn ma túy dạng methamphetamines, lượng ma túy lớn nhất bị bắt giữ từ trước tới nay.
HTML clipboard Ngày 9/2, quân đội Mexico cho biết đã thu giữ được 15 tấn ma túy dạng methamphetamines (tức hàng “đá”) cùng các chế phẩm khác tại một trang trại sản xuất ma túy ở miền tây nước này.

Theo AFP, đây là vụ bắt giữ ma túy lớn nhất tại Mexico trong cuộc chiến chống lại các băng nhóm suốt 5 năm qua.

Chiến dịch vây bắt này bắt đầu sau khi có nguồn tin mật báo từ trang trại cho quân đội ở thành phố Tlajomulco de Zuniga, nơi cảnh sát thông báo các băng nhóm vận chuyên ma túy lớn như Sinaloa và Los Zetas thường xuyên hoạt động thời gian gần đây.

Chiến dịch này cũng diễn ra chỉ ít ngày sau khi Cơ quan phòng chống Matúy của Liên hợp quốc công bố bản báo cáo về sự gia tăng của việc sản xuất các loại ma túy tổng hợp thay cho cocaine tại Mexico.

Trong cuộc họp báo ngày 9/2, Tướng Gilberto Hernandez, chỉ huy khu vực quân sự số 15, đã thông báo đây là lượng ma túy lớn nhất tới nay được thu giữ, đồng thời trưng ra một số mẫu matúy thu được từ trang trại nói trên.

Tuy nhiên, nhà chức trách không có biết băng nhóm nào đứng ra sản xuất và vận chuyển lượng ma túy này, cũng như không có thông tin gì về việc bắt giữ tội phạm.

Tướng Hernandez chỉ cho biết, ước tính cơ sở sản xuất này có khoảng 12 nhân công, được trang bị những máy móc, thiết bị hiện đại như 12 lò phản ứng kim loại, 12 máy nén khí, chín bình oxy...

Các binh sĩ cũng đã tịch thu được 4.575 lít hóa chất và 2.400 kg xút dùng để tinh chế methamphetamine.

Theo AFP, tại bang Jalisco nổi lên hai băng nhóm ma túy lớn là Sinaloa, đứng đầu là Joaquin "El Chapo" Guzman, và nhóm đối thủ là Los Zeta, do một sĩ quan quân đội đào ngũ đứng đầu.

Trong số này, Guzman được coi là ông trùm ma túy lớn nhất tại Mexico./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục