Mexico thu hồi 12 cổ vật bị đánh cắp và buôn lậu ra nước ngoài

Số cổ vật trên được Cơ quan Bảo vệ di sản văn hóa của Italy thu giữ tại các thành phố Reggio Calabria và Ancona, sau đó trao lại cho Đại sứ quán Mexico tại nước này.
Mexico thu hồi 12 cổ vật bị đánh cắp và buôn lậu ra nước ngoài ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: insightcrime.org)

Ngày 14/12, Chính phủ Mexico thông báo đã thu hồi 12 cổ vật thuộc thời tiền cổ đại, cổ đại và hậu cổ đại bị đánh cắp và buôn lậu sang Italy.

Bộ Ngoại giao Mexico cho biết số cổ vật trên được Cơ quan Bảo vệ di sản văn hóa của Italy thu giữ tại các thành phố Reggio Calabria và Ancona, sau đó trao lại cho Đại sứ quán Mexico tại nước này.

Việc thu hồi các cổ vật trên là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của Mexico gồm Bộ Ngoại giao, cơ quan Tổng Công tố, Viện Nhân chủng học và lịch sử, với Italy trong lĩnh vực thu hồi và bảo vệ các tài sản văn hóa, trong khuôn khổ của Công ước về các biện pháp ngăn chặn xuất nhập khẩu và chuyển giao trái phép quyền sở hữu tài sản văn hóa của tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO).

Chính phủ Mexico khẳng định cam kết thu hồi các tài sản văn hóa cũng như phối hợp với cộng đồng quốc tế và các tổ chức đa phương trong việc bảo vệ các di sản văn hóa.

Tính đến thời điểm hiện tại, Mexico có tổng cộng 34 di sản được UNESCO công nhận, trong đó có 27 di sản văn hóa, sáu di sản tự nhiên và một di sản hỗn hợp. Rất nhiều trong số đó là các thành phố cổ và các khu khảo cổ học thuộc nền văn minh Maya./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục