Mexico tích cực chống hiện tượng sa mạc hóa lãnh thổ

Ngày 12/3, chính phủ liên bang Mexico đã tái khẳng định trước cộng đồng thế giới quyết tâm đẩy mạnh cuộc chiến chống sa mạc hóa lãnh thổ.
Mexico tích cực chống hiện tượng sa mạc hóa lãnh thổ ảnh 1Hiện tượng sa mạc hóa lãnh thổ tại Mexico. (Nguồn: Reuters)

Ngày 12/3, chính phủ liên bang Mexico đã tái khẳng định trước cộng đồng thế giới quyết tâm đẩy mạnh cuộc chiến chống sa mạc hóa lãnh thổ và coi đây là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách phát triển kinh tế-xã hội trong những năm tới.

Phát biểu tại kỳ họp thứ 4 của Ủy ban Khoa học và Công nghệ và Hội nghị Khoa học lần thứ 3 Công ước Liên hợp quốc chống sa mạc hóa (UNCCD) đang diễn ra tại thành phố biển Cancun, miền Đông Mexico, Giám đốc Chương trình Quốc gia về trồng rừng (Pronafor) ông Jorge Rescala Pérez cho biết mục tiêu của chính phủ liên bang là trồng thêm một triệu héc ta rừng đến năm 2018.

Đây cũng là cam kết của Mexico đưa ra tại Hội nghị chống biến đối khí hậu của Liên hợp quốc lần thứ 21 (COP21) được tổ chức tại Lima, thủ đô Peru, hồi cuối năm ngoái.

Ngoài ra, Mexico chủ trương tăng năng suất rừng bền vững và phấn đấu đạt sản lượng gỗ từ 5,9 triệu mét khối hiện nay lên 11 triệu mét khối vào năm 2018; giảm một nửa thiệt hại do nạn cháy rừng; đi đôi với việc cải thiện đời sống của những người dân hiện đang sinh sống tại các khu lân cận.

Theo con số thống kê của Liên hợp quốc, Mexico đứng thứ 6 trên thế giới và thứ 2 tại khu vực Mỹ Latinh về chặt phá rừng với tốc độ 600 nghìn hécta/năm.

Dự báo, với tốc độ này, Mexico sẽ mất hết rừng trước năm 2050; trong khi diện tích lãnh thổ đang đứng trước nguy cơ cao vì hiện tượng sa mạc hóa do thiếu mưa trầm trọng, kinh niên và nạn phá rừng bừa bãi lấy đất làm nông nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục