Mexico tiếp nhận 113 người Cuba di cư từ Costa Rica

Đại diện Viện Di trú Quốc gia Mexico trao Giấy thông hành cho số công dân Cuba với thời hạn 20 ngày hợp pháp lưu lại lãnh thổ Mexico trước khi hoàn thành các thủ tục cần thiết để nhập cảnh vào Mỹ.
Mexico tiếp nhận 113 người Cuba di cư từ Costa Rica ảnh 1Người dân Cuba chờ đợi xếp hàng để check-in tại sân bay ở Costa Rica. (Nguồn: Reuters)

Ngày 9/2, Đại diện Viện Di trú Quốc gia Mexico (INM) chính thức tiếp nhận 113 công dân Cuba tại Nuevo Laredo ở bang Tamaulipas, miền Bắc Mexico có biên giới với Mỹ, sau khi họ được chuyên chở trực tiếp bằng máy bay từ Costa Rica tới đây theo thỏa thuận của chính phủ hai nước Mexico và Costa Rica.

Đại diện INM trao Giấy thông hành cho số công dân Cuba với thời hạn 20 ngày hợp pháp lưu lại lãnh thổ Mexico trước khi hoàn thành các thủ tục cần thiết để nhập cảnh vào Mỹ.

Theo kế hoạch, ngày 12/2 tới đây tại thành phố Hidalgo ở bang Chiapas, miền Nam Mexico, INM sẽ tiếp nhận 328 công dân Cuba được vận chuyển theo phương thức cũ, tức là di chuyển bằng máy bay từ Costa Rica đến El Salvador và từ El Salvador di chuyển bằng đường bộ qua Guatemala tới Mexico.

Bằng hai phương thức vận tải, trong vòng 30 ngày Mexico và các nước Trung Mỹ hy vọng hoàn tất việc chuyên chở khoảng hơn 8.000 công dân Cuba bị mắc kẹt tại vùng biên giới Costa Rica-Nicaragua sang lãnh thổ Mexico, tạo điều kiện cho họ hoàn thành thủ tục nhập cảnh vào Mỹ một cách hợp pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục