Mexico tiếp nhận gần 23 tỷ USD kiều hối năm 2011

Năm 2011, Mexico đã tiếp nhận 22 tỷ 731 triệu USD tiền kiều hối, tăng 6,86% so với năm 2010, chủ yếu do kiều dân sống tại Mỹ gửi về.
Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico) ngày 1/2 thông báo trong năm 2011, quốc gia Bắc Mỹ này đã tiếp nhận 22 tỷ 731 triệu USD tiền kiều hối, tăng 6,86% so với năm 2010, chủ yếu do kiều dân sống tại Mỹ gửi về.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn Báo cáo của Banxico cho biết riêng trong tháng 12/2011, Mexico đã nhận được 1 tỷ 766 triệu USD, tăng gần 4% so với 1 tỷ 706 triệu USD trong cùng kỳ năm trước. Đây cũng là tháng lượng kiều hối đổ vào Mexico nhiều nhất trong năm, đồng thời là tháng thứ 16 nguồn kiều hối tăng liên tục.

Với gần 30 triệu kiều dân sống tại Mỹ, lượng kiều hối từ nền kinh tế lớn nhất thế giới chiếm tới gần 90% tổng kiều hối Mexico tiếp nhận hàng năm.

Kiều hối là nguồn thu ngoại tệ quan trọng thứ hai sau xuất khẩu dầu mỏ và quốc gia Bắc Mỹ này đang tiếp tục dẫn đầu khu vực Mỹ Latinh về lượng kiều hối và đứng thứ 3 trên thế giới sau Trung Quốc và Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục