Mexico tiếp nhận thêm 268 người di cư Cuba qua đường hàng không

Bang Tamaulipas, miền Bắc Mexico, đã tiếp nhận 268 người di cư Cuba trên hai chuyến bay từ Costa Rica và Panama sang, nâng tổng số người dân Cuba được đón tiếp lên 3.266.
Mexico tiếp nhận thêm 268 người di cư Cuba qua đường hàng không ảnh 1Lực lượng chức năng Mỹ tiếp cận một thuyền chở người di cư Cuba hồi năm 2014. (Nguồn: AP)

Hãng thông tấn Nhà nước Mexico NOTIMEX dẫn báo cáo của Viện Di trú Quốc gia Mexico (INAMI) cho biết ngày 1/3, đại diện của INAMI tại bang Tamaulipas, miền Bắc Mexico, đã tiếp nhận 268 người di cư Cuba trên hai chuyến bay từ Costa Rica và Panama sang, nâng tổng số người dân Cuba được đón tiếp cho tới nay theo đường hàng không tới bang Tamaulipas lên 3.266, trong đó có 725 người đến từ Panama.

Trong khi đó tại thành phố Hidalgo, bang Chiapas, miền Nam Mexico, INAMI đã tiếp nhận 6 nhóm công dân Cuba với tổng số 1.068 người đi theo đường hàng không từ Costa Rica tới El Salvador và đi đường bộ từ El Salvador qua Guatemala để tới Chiapas để sau đó đi xe buýt đường dài lên phía Bắc Mexico.

Như vậy trong gần 3 tuần qua, với sự phối hợp của Mexico và các nước Trung Mỹ, hơn 50% trong tổng 8.000 người dân Cuba đi di cư bị mắc kẹt tại vùng biên giới Costa Rica-Nicaragua đã tới được lãnh thổ Mexico theo Chương trình vận tải nhân đạo với sự giám sát của Tổ chức Di cư thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục