Mexico tiếp tục bắt giữ nhân vật sừng sỏ của băng nhóm "Los Zetas"

Giới chức Mexico cho biết lực lượng lính thủy đánh bộ Mexico ngày 23/3 bắt giữ nhân vật sừng sỏ của băng nhóm ma túy "Los Zetas", kẻ được cho là đang tìm cách tiếp quản băng nhóm này.
Mexico tiếp tục bắt giữ nhân vật sừng sỏ của băng nhóm "Los Zetas" ảnh 1Lực lượng an ninh Mexico. (Nguồn: AFP)

Giới chức Mexico cho biết lực lượng lính thủy đánh bộ Mexico ngày 23/3 bắt giữ nhân vật sừng sỏ của băng nhóm ma túy "Los Zetas", được cho là đang tìm cách tiếp quản băng nhóm này sau khi tên trùm Omar Treviño bị bắt giữ hồi đầu tháng.

Trong một tuyên bố, chính phủ Mexico cho biết Ramiro Perez Moreno, 34 tuổi, đã bị bắt giữ tại thành phố Nuevo Laredo, tại bang Tamaulipas, giáp biên giới bang Texas của Mỹ.

Cùng bị bắt với Moreno còn có 4 tên khác cùng súng, lựu đạn, cocaine và ma túy.

Moreno là một trong số 122 tên tội phạm hàng đầu trong danh sách bị truy nã tại Mexico và được cho là đầu sỏ của băng nhóm Zetas hoạt động tại các bang Coahuila, Nuevo Leon và Tamaulipas.

Tuyên bố cho biết thêm tên Moreno có liên quan đến hoạt động tội phạm tại một vài thị trấn thuộc bang Tamaulipas, nơi thường xuyên xảy ra các vụ bạo lực tranh giành địa bàn hoạt động giữa các băng nhóm tội phạm và chống lại chính quyền địa phương.

Tên Moreno cũng bị cáo buộc lên kế hoạch bắt cóc, âm mưu tống tiền, hoạt động buôn bán người và ma túy từ Mexico đến Mỹ.

Các nhà chức trách cho biết sau khi tên trùm Trevino bị bắt, Zetas rơi vào cuộc chiến tranh giành quyền lực. Anh trai của Trevino là Miguel Angel, từng là thủ lĩnh của nhóm, đã bị bắt giữ năm 2013.

Việc bắt giữ thêm một tội phạm ma túy sừng sỏ đánh dấu một chiến thắng lớn nữa của chính sách an ninh dưới thời Tổng thống Enrique Pena Nieto.

Kể từ khi đẩy mạnh đấu tranh chống tình trạng bạo lực và thực hiện đồng loạt các chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy, đến nay chính quyền của Tổng thống Pena Nieto đã bắt giữ hàng loạt trùm tội phạm nguy hiểm nhất Mexico./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục