Mexico treo thưởng 7 triệu USD để tìm kiếm 43 người mất tích

Văn phòng Tổng công tố liên bang Mexico đã tuyên bố treo thưởng 7 triệu USD cho thông tin liên quan tới vụ 43 giáo viên và sinh viên mất tích hồi cuối tháng Chín vừa qua.
Mexico treo thưởng 7 triệu USD để tìm kiếm 43 người mất tích ảnh 1Lực lượng đặc biệt áp giải một số cảnh sát bị bắt tới cuộc họp báo ở Mexico City. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Văn phòng Tổng công tố liên bang Mexico ngày 20/10 đã tuyên bố treo thưởng 7 triệu USD cho thông tin liên quan tới vụ 43 giáo viên và sinh viên mất tích hồi cuối tháng Chín vừa qua.

Thông báo cho biết tiền thưởng sẽ được trao cho bất cứ ai có thể cung cấp thông tin "xác thực và có ích" đối với công tác tìm kiếm các nạn nhân trên. Bên cạnh đó, thông tin riêng lẻ về từng cá nhân mất tích cũng sẽ nhận được một phần thưởng trị giá khoảng 100.000 USD.

Cơ quan công tố liên bang cho biết cũng sẽ trọng thưởng đối với những đầu mối giúp ích cho công tác xác định danh tính và bắt giữ những kẻ chịu trách nhiệm trong vụ việc.

43 người nói trên bị bắt cóc từ đêm 26/9 sau khi đoàn xe chở họ bị tấn công ở thành phố Iguala thuộc bang Guerrero khiến 6 người chết, 25 người bị thương. Sau đó, người ta đã phát hiện 28 thi thể trong nhiều hố chôn tập thể gần hiện trường vụ bạo loạn, song kết quả giám định mẫu ADN những thi thể đầu tiên cho thấy số thi thể này không phải của những người mất tích.

Nhiều thông tin cho rằng vụ mất tích trên có "sự nhúng tay" của các quan chức "thoái hóa" địa phương. Cho đến nay, khoảng 36 quan chức địa phương đã bị bắt giữ để điều tra. Vụ mất tích này đã châm ngòi cho hàng loạt cuộc biểu tình lớn tại nhiều thành phố lớn ở Mexico.

Chính quyền liên bang Mexico và bang Guerrero đang đối mặt rất lớn với sức ép dư luận trong nước và cộng đồng quốc tế về việc sớm tìm ra những người mất tích và vạch trần lực lượng đứng sau vụ việc này.

Hơn 1.200 nhân viên an ninh đã được triển khai xung quanh thành phố Iguala, nơi xảy ra vụ bắt cóc, để xác định tung tích các giáo viên và sinh viên này. Song song với đó, máy bay và cảnh sát hiến binh cũng tham gia vào lực lượng tìm kiếm.

Tổng thống nước này Enrique Pena Nieto đã phải giải giáp toàn bộ cảnh sát tại thành phố Iguala và Cocula, đồng thời mở một cuộc điều tra toàn diện về vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục