Mexico triển khai chiến dịch xóa đói giảm nghèo

Theo Tổng thống Nieto, không thể chấp nhận nghịch lý khi Mexico là một nước xuất khẩu lương thực, mà hàng chục triệu người thiếu đói.
Ngày 21/1, tại huyện Las Margaritas thuộc bang Đông Nam Mexico, Tổng thống Enrique Peña Nieto chính thức triển khai Chiến dịch Quốc gia chống đói nghèo, một trong bốn ưu tiên hàng đầu của chính phủ quốc gia Bắc Trung Mỹ trong nhiệm kỳ 2012-2018.

Theo phát biểu của Tổng thống Nieto, trong thời gian 60 ngày tới, Chiến dịch Quốc gia chống đói nghèo tập trung phối hợp các nỗ lực của các cấp chính quyền và các tổ chức xã hội, phân phát lương thực và thực phẩm cơ bản, triển khai chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, đưa các Đội Y tế tình nguyện tới các vùng sâu vùng xa, và thực hiện các dự án xóa đói giảm nghèo cho hơn 7,4 triệu dân thuộc diện cực nghèo tại 400 huyện khó khăn nhất trên lãnh thổ Mexico.

Theo Tổng thống Nieto, không thể chấp nhận một nghịch lý khi Mexico là một nước xuất khẩu lương thực, thực phẩm, có nhiều tiềm năng nông nghiệp lại có hàng chục triệu người thiếu lương thực, nhất là bộ phận dân tộc thiểu số và bản địa.

Ông kêu gọi toàn dân tham gia vào Chiến dịch Quốc gia chống đói nghèo và coi đây là một công tác thường xuyên trong một nỗ lực đưa Mexico trở thành một trong những nền kinh tế đứng đầu thế giới vào năm 2050.

Tuy nhiên, giới phân tích không thực sự tin tưởng vào chiến dịch này của Tổng thống vì cho rằng các hoạt động còn ở bề nổi, và đây chỉ là làm lại các chính sách xóa đói giảm nghèo đã được triển khai từ những năm 90 của thế kỷ trước.

Theo thống kê của Hội đồng Quốc gia về đánh giá chính sách phát triển xã hội (Coneval), hiện tại có tới 46,2% dân số Mexico thuộc diện nghèo đói, tương đương với 52 triệu người.

Liên quan đến chiến dịch này, tỷ phú giàu nhất thế giới người Mexico Carlos Slim nhấn mạnh đói nghèo phải được xóa bỏ thông qua nhiều chương trình sản xuất làm ra của cải cho xã hội, mà đặc biệt là làm ra các sản phẩm có hàm lượng "chất xám" cao, bằng nhiều chương trình y tế, xã hội, giáo dục và ưu tiên tạo việc làm, việc làm có thu nhập và chất lượng cao.

Tỷ phú này cũng cho rằng để có thể đạt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở mức 6%/năm, thoát khỏi đói nghèo và chậm phát triển, Mexico cần đầu tư ít nhất 300 tỷ USD và tận dụng thời cơ thuận lợi hiện nay do cuộc khủng hoảng châu Âu mang lại. Theo ông, cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Âu hiện nay có thể kéo dài trong vài năm tới và đã ảnh hưởng tới kinh tế Mỹ cũng như Mỹ Latinh.

Mexico có tiềm năng để tận dụng cơ hội này phát triển đi lên thông qua con đường đầu tư. Các hạng mục đầu tư bao gồm đầu tư vào hạ tầng cơ sở, vào thị trường nội địa để kích thích nhu cầu trong nước và đầu tư xây dựng nhân lực mà cụ thể là đào tạo người Mexico có đủ tri thức để đáp ứng những điều kiện của nền kinh tế tri thức hiện nay./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục