Những người tham gia tuần hành mang theo nhiều cờ và ảnh các nhà lãnh đạoCuba, hô vang khẩu hiệu phản đối cuộc bao vây cấm vận đơn phương được Mỹ áp đặtchống quốc đảo này trong hơn nửa thế kỷ qua, đồng thời tái khẳng định tình đoànkết, hữu nghị trước sau như một đối với Cách mạng Cuba.
Đoàn người tuần hành cũng bày tỏ tình đoàn kết và sự ủng hộ vô điều kiệnđối với 5 thanh niên Cuba đang bị Mỹ giam giữ trái phép, đồng thời yêu cầu chínhquyền Mỹ trả tự do cho họ.
Phát biểu với giới báo, chủ tịch Phong trào Mexico đoàn kết với Cuba, ôngJesus Camillas nêu bật ý nghĩa lịch sử của cuộc tấn công Trại lính Moncada cáchđây 60 năm, cho rằng đó là bước khởi đầu tiến tới con đường hoàn toàn độc lậpcủa nhân dân Cuba dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của lãnh tụ FidelCastro.
Ông cũng khẳng định Cuba luôn là tấm gương về chủ nghĩa quốc tế vô sản vàý chí kiên cường cho các dân tộc trên thế giới.
Sinh viên Marx Cartagena đã phát biểu ca ngợi tình đoàn kết và hữu nghịcủa nhân dân Cuba trong suốt hơn 50 năm qua, đồng thời nhấn mạnh cho dù còn gặpnhiều khó khăn về kinh tế, nhưng đất nước Cuba đã và đang tái khẳng định tính ưuviệt của chế độ xã hội chủ nghĩa, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo hàng nghìnsinh viên của nhiều nước thế giới.
Trong hai ngày 26 và 27/7, tại nhiều bang trên lãnh thổ Mexico đã diễn ranhiều cuộc mít tinh, tuần hành bày tỏ tình đoàn kết và sự ủng hộ đối với Cáchmạng Cuba./.