Mexico tuyên bố dỡ bỏ lệnh báo động ô nhiễm không khí

Bộ trưởng Môi Trường và Tài Nguyên Liên bang Mexico đã chính thức công bố dỡ bỏ lệnh báo động (cấp 1) ô nhiễm không khí sau khi nồng độ khí Ozone (O3) trong không khí cao gấp 2 lần cho phép.
Mexico tuyên bố dỡ bỏ lệnh báo động ô nhiễm không khí ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: medicalnewstoday.com)

Bộ trưởng Môi Trường và Tài Nguyên Liên bang Mexico Rafael Pacchiano đã chính thức công bố dỡ bỏ lệnh báo động (cấp 1) ô nhiễm không khí tại vùng thung lũng Mexico sau ba ngày nồng độ khí Ozone (O3) trong không khí cao gấp hai lần mức cho phép.

Phát biểu với báo giới ngày 17/3 sau nhóm họp với Thị trưởng Miguel Angel Mancera và Thống đốc bang Mexico Eruviel Ávila, ông Rafael Pacchiano cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi các biện pháp bổ sung - như cấm lưu hành xe mới mang tem số “0” và số “00” (xe hơi đưa vào sử dụng chưa quá ba năm), kêu gọi người dân dùng phương tiện giao thông công cộng thay vì dùng xe tư nhân bằng cách không thu vé đối với người sử dụng phương tiện giao thông công cộng, chuyển lượng rác thải ra vùng lãnh thổ thuộc các bang lân cận - được áp dụng đã góp phần cải thiện chất lượng không khí.

Ông Rafael Pacchiano thông báo trong 15 ngày tới, các ban và vùng lãnh thổ hiện đang áp dụng các biện pháp kiểm tra kỹ thuật-môi trường xe hơi sẽ họp bàn các biện pháp hữu hiệu nhất nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực này cũng như soạn thảo tiêu chí tiêu chuẩn mới dùng trong các trung tâm kiểm tra xe, theo đó các loại xe mang biển số liên bang, xe vận tải hành khách công cộng đều phải chấp hành.

Từ nhiều năm nay, chính quyền Mexico City đã áp dụng sáng kiến chia ngày lưu thông xe hơi theo biển kiểm soát nhằm cắt giảm lưu lượng xe trong ngày, khi hiện có tổng cộng hơn 5 triệu xe hơi lưu hành tại khu vực đô thị vùng thung lũng Mexico.

Tuy nhiên tốc độ đô thị hóa quá nhanh và lượng xe hơi tăng cao tiếp tục đặt ra nhiều thách thức cho Mexico City.

Trước đó ngày 15/3, lần đầu tiên trong hơn 13 năm qua, chính quyền thủ đô Mexico City của Mexico đã buộc phải báo động về tình trạng ô nhiễm không khí do nồng độ O3 trong không khí cao gấp hai lần mức cho phép, khuyến cáo người dân nên ở trong nhà từ 13 giờ đến 19 giờ và tránh vận động thể chất cũng như các hoạt động ngoài trời để phòng tránh các bệnh đường hô hấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục