Mexico tuyên chiến với bệnh béo phì và thừa cân

Tổng thống Mexico đã khởi động Chiến lược phòng chống béo phì trong nỗ lực nhằm giảm số dân mắc bệnh đang gia tăng ở nước này.
Béo phì và thừa cân đã trở thành một vấn đề xã hội cần được quan tâm đúng mức tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Mexico.

Ngày 25/1, Tổng thống Felipe Calderón đã khởi động Chương trình hành động quốc gia vì sức khỏe và Chiến lược phòng chống béo phì và thừa cân trong nỗ lực nhằm giảm số dân mắc căn bệnh đang có chiều hướng gia tăng nhanh tại quốc gia Trung Mỹ này.

Phát biểu tại buổi lễ khởi động chương trình, Tổng thống Calderón nhấn mạnh ba mục tiêu và năm bước triển khai của chương trình hành động quốc gia trên.

Đó là việc đưa tỷ lệ trẻ em béo phì và thừa cân trong độ tuổi từ 2 đến 5 tuổi xuống mức của năm 2006, giảm mạnh số người cao tuổi và thanh thiếu niên có triệu chứng mắc bệnh này thông qua các hoạt động thể chất như tập thể dục, đi bộ, đi xe đạp hay bơi lội 30 phút hàng ngày, thực hiện ăn uống điều độ, tăng cường rau xanh vào bữa ăn, uống nước đủ và nâng cao nhận thức trong nhân dân.

Theo thống kê, hiện có hơn 70% số dân Mexico thừa cân, và khoảng 4,5 triệu trẻ em từ 5 đến 11 tuổi mắc bệnh béo phì và bệnh tiểu đường.

Các căn bệnh trên là nguyên nhân gây tử vong số 1 tại đất nước này và hàng năm gây thiệt hại cho nền kinh tế lớn thứ 2 khu vực Mỹ Latinh hơn 2 tỷ USD.

Trong năm 2009, chính phủ Mexico đã chi khoảng 4 tỷ USD cho các dự án phòng chống bệnh béo phì và thừa cân, tăng đáng kể so với con số 2,4 tỷ USD của năm 2000./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục