Mexico và Mỹ khẳng định quan hệ đối tác chiến lược

Đại diện chính phủ Mexico và Mỹ ngày 14/12, đã nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược vì an ninh tại hai nước này và khu vực.
Ngày 14/12 tại thủ đô Mexico City, đại diện chính phủ nước chủ nhà và Mỹ nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược vì an ninh tại hai quốc gia láng giềng và khu vực, đồng thời làm cơ sở để phát triển sâu rộng trao đổi thương mại và di cư hợp pháp.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, trong một buổi họp báo chung, Bộ trưởng Nội vụ Mexico, ông Miguel Ángel Osorio Chong và Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ, bà Janet Napolitano cho biết hai bên đã thảo luận và nhất trí về một loạt vấn đề liên quan tới an ninh khu vực biên giới, bảo vệ người di cư, phòng chống buôn bán người và phòng vệ dân sự

Hai bên nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược mang tầm quan trọng hơn bao giờ hết tại khu vực biên giới dài hơn 3.000km, cho rằng đây là điều kiện tiên quyết và cơ bản để hai nước tăng cạnh tranh kinh tế và đảm bảo không gian an ninh và hòa bình trong khu vực, tại điều kiện thuận lợi cho trao đổi thương mại, đảm bảo hệ thống cung cấp hàng hóa ngày càng ổn định và an tòan hơn.

Hai Bộ trưởng nhất trí cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nhằm giảm thiểu các nguy cơ rủi ro tiềm ẩn tại khu vực biên giới chung, tăng cường trao đổi thông tin trong cuộc chiến chống khủng bố, buôn bán ma túy và tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời thực hiện hiệu quả các chương trình và dự án chung nhằm khuyến khích thương mại và đầu tư, trong một nỗ lực chung nâng kim ngạch trao đổi thương mại song phương vượt ngưỡng 400 tỷ USD trong năm 2012.

Bộ trưởng Napolitano là quan chức cấp cao nhất trong chính quyền của Tổng thống Barack Obama thăm chính thức Mexico kể từ khi Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto nhậm chức ngày 1/12 vừa qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục