Mexico: Việt Nam là tấm gương xóa đói giảm nghèo

Các nghị sỹ Mexico đánh giá Việt Nam là tấm gương xóa đói giảm nghèo, mô hình mẫu mực về tinh thần đấu tranh giành độc lập dân tộc.
Ngày 28/6, phát biểu tại lễ đón Đại sứ Lê Thanh Tùng, tân Đại sứ Việt Nam tại Mexico, Nhóm nghị sỹ hữu nghị Mexico-Việt Nam đều nhất trí cho rằng Việt Nam là tấm gương về xóa đói giảm nghèo đối với Mexico.

Mở đầu cuộc gặp gỡ thân mật diễn ra tại trụ sở Hạ viện, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Mexico-Việt Nam, Hạ nghị sỹ Pedro Vazquez, Ủy viên Bộ chính trị Đảng Lao động Mexico (PT), nhấn mạnh Việt Nam thực sự là mô hình mẫu mực về tinh thần đấu tranh giành độc lập tự do dân tộc trong thế kỷ 20.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico, ông Porfirio Muñoz Ledo và Hạ nghị sỹ Jose Narro Cespedes, đều là thành viên Nhóm nghị sỹ hữu nghị Mexico-Việt Nam, khẳng định sự cần thiết phải tuyên truyền, quảng bá bài học và kinh nghiệm của Việt Nam về xóa đói giảm nghèo, về tinh thần độc lập tự chủ, về những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được trong những năm qua tới nhân dân Mexico và Mỹ Latinh, cho rằng đó là cách giáo dục tốt nhất thế hệ trẻ Mexico ngày hôm nay.

Các nghị sỹ đã nhắc lại những kỷ niệm trước đây khi họ xuống đường tuần hành phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ tại Việt Nam và niềm vui khi thấy Việt Nam giành chiến thắng, thống nhất đất nước và bước vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Đáp lời các nghị sỹ, Đại sứ Lê Thanh Tùng cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ chân tình của nhân dân và chính phủ Mexico đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay của Việt Nam.

Ông nhấn mạnh quyết tâm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội và hai quốc gia ngày càng mạnh mẽ và sâu sắc hơn trên nhiều lĩnh vực.

Đại sứ cũng thông báo tóm tắt những thành tựu Việt Nam đạt được trong quá trình đổi mới, tình hình hiện nay và những nỗ lực của Đảng, chính phủ và Nhà nước Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có việc trợ giúp cho những nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên toàn quốc và mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn Mexico./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục