Mexico vượt mặt Brazil để đứng đầu Mỹ Latinh về sản lượng ôtô

Mexico đã vượt Brazil đẻ trở thành quốc gia đứng đầu Mỹ Latinh về sản lượng ôtô và đứng thứ 7 thế giới sau khi xuất xưởng trong năm qua hơn 3,3 triệu xe, tăng 10,2% so với năm 2013.
Mexico vượt mặt Brazil để đứng đầu Mỹ Latinh về sản lượng ôtô ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Quốc tế (OICA) ngày 5/3 khẳng định Mexico đã vượt Brazil trở thành quốc gia đứng đầu Mỹ Latinh về sản lượng ôtô và đứng thứ 7 thế giới sau khi xuất xưởng trong năm qua hơn 3,3 triệu xe, tăng 10,2% so với năm 2013.

Chủ tịch OICA Yong-Geun Kim cho biết nhờ có sự tăng trưởng cao của ngành chế tạo ôtô Mexico, chủ yếu do nhu cầu của Mỹ và Canada, các nhà sản xuất ôtô thuộc Hiệp định tự do thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) đã tăng thị phần của mình trên thị trường quốc tế, từ 14% trong năm 2009 lên 19% vào năm 2014.

Hiệp hội Công nghiệp ôtô Mexico (AMIA) dự báo năm 2015 sản lượng ôtô của nền kinh tế thứ lớn 2 Mỹ Latinh sẽ lên tới 3,5 triệu xe, củng cố vững chắc "ngôi vương" trong lĩnh vực này tại Mỹ Latinh và tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao trong những năm tiếp theo.

Số liệu thống kê của AMIA cho thấy trong tháng đầu tiên của năm 2015, Mexico xuất khẩu 205.000 xe các loại, tăng 15,2% và tiêu thụ nội địa đạt 103.000 xe, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Hai mức tăng ấn tượng khẳng định xu hướng tăng trưởng của ngành công nghiệp chế tạo ôtô của Mexico hiện được coi là ngành kinh tế chủ chốt của quốc gia Bắc Trung Mỹ này.

Năm 2014, Brazil đã bị Mexico đẩy xuống vị trí á quân sau khi sản lượng ôtô giảm tới 13,7% tính từ tháng 1/2014 đến tháng 1/2015 và trong tháng đầu tiên của 2015, con số này chỉ đạt 204.000 xe.

Trong khi tiêu thụ nội địa giảm 18,5% và xuất khẩu giảm 26,9%, chủ yếu do tình hình kinh tế yếu kém của Argentina, quốc gia nhập tới 70% lượng xe xuất khẩu của nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục