Mexico-Canada tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

Tổng thống Mexico và Thủ tướng Canada đã ký Tuyên bố chung và ba hiệp định hợp tác liên quan tới Kế hoạch hành động chung Mexico-Canada 2014-2016.

Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto và Thủ tướng Canada Stephen Harper đã ký Tuyên bố chung và ba hiệp định hợp tác liên quan tới Kế hoạch hành động chung Mexico-Canada giai đoạn 2014-2016, vận tải hàng không và hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng.

Các thỏa thuận được ký trong chuyến thăm chính thức của người đứng đầu chính phủ Canada ngày 18/2 nhân dịp dự Hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ tại thành phố Toluca, thủ phủ bang Mexico, đồng thời là quê hương của Tổng thống nước chủ nhà Pena Nieto.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược song phương và thống nhất tìm kiếm phương thức hợp tác mới nhằm mở rộng quan hệ ngoại giao và trao đổi thương mại.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục đi sâu đối thoại, tăng cường hợp tác, phối hợp giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, trong đó có tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Liên minh Thái Bình Dương.

Hai bên thỏa thuận sẽ đẩy mạnh hợp tác về giáo dục đại học, trao đổi đoàn nghiên cứu trong ba năm tới; tăng cường hợp tác về an ninh, tư pháp, quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, hỗ trợ lãnh sự, chống biến đổi khí hậu và hợp tác quốc phòng trên cơ sở luật pháp quốc tế và luật pháp hiện hành tại mỗi nước.

Sau 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 20 năm ký Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA, gồm Mỹ, Canada và Mexico) và 10 năm ký Liên minh Mexico-Canada, trao đổi thương mại song phương tăng hơn 6 lần với tổng kim ngạch lên đến 35 tỷ USD/năm.

Canada là nước thứ hai tiếp nhận hàng xuất khẩu của Mexico và đứng thứ tư trong số các nhà đầu tư tại nước này với 15 tỷ USD.

Hiện có 200 doanh nghiệp Canada đang hoạt động tại Mexico.

Canada cũng tiếp nhận trên 200.000 lao động nông nghiệp Mexico, trong khi Mexico đón tiếp 1,5 triệu du khách Canada hàng năm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục