"MH370 được giấu ở Pakistan như Bin Laden"

"MH370 được giấu ở Bắc Pakistan, giống như Bin Laden"

Ông trùm truyền thông Rupert Murdoch vừa bất ngờ lên tiếng về chuyến bay bị mất tích MH370 của Malaysia Airlines khi suy đoán "máy bay có thể đang bị giấu ở Pakistan, giống như Bin Laden."

Ông trùm truyền thông Rupert Murdoch đã gây sốc khi lên tiếng về chuyến bay bị mất tích MH370 của Malaysia Airlines với suy đoán "máy bay có thể đang bị giấu ở Pakistan, giống như Bin Laden."

Thực tế, suy đoán này của Murdoch, ông chủ đế chế truyền thông News Corp, đưa ra từ hôm 15/3 trong một thông điệp trên Twitter.

Trước đó vài ngày, cũng trên Twitter, ông Murdoch cũng nhận định rằng kẻ cướp máy bay Boeing 777-200 mang số hiệu MH370 là một kẻ cuồng tín, với động cơ gây bất ổn cho Trung Quốc.

Trong ngày 15/3, tờ Wall Street Journal thuộc đế chế truyền thông của Murdoch cũng dẫn một nguồn tin cho rằng máy bay có thể đang được giấu ở Pakistan.

Kể từ khi chuyến bay MH370 mất tích cách đây hơn một tuần, giới chức Malaysia đã liên tục bác bỏ những thông tin của truyền thông phương Tây.

Nhưng đến buổi họp báo ngày 15/3, tức tròn một tuần sau vụ việc, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã xác nhận nhiều thông tin trùng khớp với nhận định trước đó của báo chí thế giới.

Giới chức Malaysia không sử dụng từ "không tặc" mà chỉ nói chuyến bay bị chuyển hướng một cách có chủ đích, đồng thời cho biết đã chuyển hướng điều tra sang nhân thân hành khách và tổ bay.

Cùng lúc đó, cơ quan điều tra Malaysia cũng đã khám nhà cơ trưởng chuyến bay Zaharie Ahmad Shah trong khi báo chí phương Tây dẫn nguồn tin từ FBI nói phi công này có quan hệ chính trị với thủ lĩnh đối lập mới bị bỏ tù của Malaysia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục