MI5 theo dõi hơn 50 phần tử thánh chiến âm mưu tấn công nước Anh

Giới chức Tổng Cục An ninh Anh (MI5) nghi ngờ rằng hơn 50 phần tử "thánh chiến" trong số khoảng 450 đối tượng cực đoan hiện sống ở Anh có thể dính líu tới các kế hoạch tấn công nước này.
MI5 theo dõi hơn 50 phần tử thánh chiến âm mưu tấn công nước Anh ảnh 1Cảnh sát vũ trang của Anh tuần tra trên đường phố. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Báo chí Anh ngày 28/3 đưa tin các phần tử thánh chiến đang lên kế hoạch thực hiện hơn 20 vụ tấn công chết người trên các đường phố nước Anh, tiếp sau các loạt vụ khủng bố đẫm máu tại Brussels (Bỉ) và Paris (Pháp) làm hàng trăm người thương vong.

Giới chức Tổng Cục An ninh Anh (MI5) nghi ngờ rằng hơn 50 phần tử "thánh chiến" trong số khoảng 450 đối tượng cực đoan hiện sống ở Anh có thể dính líu tới các kế hoạch này. Hiện các cơ quan an ninh đang theo dõi 25 âm mưu ủng hộ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hay mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.

Tuy nhiên, điều khiến giới chức an ninh Anh lo ngại chính là những đối tượng "chìm" vốn không nằm trong danh sách theo dõi của họ có thể bất ngờ thực hiện một vụ tấn công.

Báo chí Anh dẫn lời một cựu quan chức tình báo nước này cho rằng "tất cả những ai làm việc trong cộng đồng chống khủng bố đều tin rằng một vụ tấn công sẽ xảy ra ở Anh" và các cơ quan chức năng đang chạy đua với thời gian để điều tra và ngăn chặn điều này xảy ra.

Tuần trước, IS đã đe dọa sẽ tấn công nước Anh "mạnh mẽ hơn và đau đớn hơn" sau khi nhận gây ra các vụ đánh bom tại Brussels, nơi được coi là trái tim của châu Âu với các thiết chế quan trọng của Liên minh châu Âu (EU) và trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), làm hơn 30 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Các vụ tấn công tại Bỉ đã khiến Anh phải lập tức tăng cường lực lượng vũ trang tuần tra an ninh trên các đường phố cũng như tại các khu vực đông người qua lại như nhà ga, sân bay. Kể từ năm 2014, Anh đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức "nghiêm trọng", đồng nghĩa với nguy cơ cao xảy ra một vụ đánh bom hoặc xả súng trên đường phố nước Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục