Michael Kors đổi tên sau khi hoàn tất thỏa thuận thâu tóm Versace

Micheal Kors Holdings Ltd quyết định đổi tên thành Capri Holdings Ltd sau khi hoàn tất thỏa thuận thâu tóm hãng thời trang nổi tiếng của Italy Versace hồi tháng 9/2018.
Michael Kors đổi tên sau khi hoàn tất thỏa thuận thâu tóm Versace ảnh 1(Nguồn: AFP)

Từ ngày 2/1/2019, mã cổ phiếu của hãng thời trang Michael Kors sẽ được giao dịch dưới tên CPRI tại sàn giao dịch New York.

Sự thay đổi này là do Micheal Kors Holdings Ltd quyết định đổi tên thành Capri Holdings Ltd sau khi hoàn tất thỏa thuận thâu tóm hãng thời trang nổi tiếng của Italy Versace hồi tháng 9/2018, hai năm sau khi hãng mua lại thành công hãng giày hiệu Jimmy Choo.

Việc Michael Kors Holdings thâu tóm hai hãng thời trang nổi tiếng trên nằm trong chiến lược nhằm xâm nhập thị trường thời trang hạng sang. Capri Holdings Ltd đặt mục tiêu doanh thu hàng năm là 8 tỷ USD với khoản thu phần lớn từ thương hiệu Michael Kors.

Các đối thủ ở Pháp của Michael Kors Holding cũng đều hướng phát triển qua việc thâu tóm những thương hiệu hạng sang. Kering "bỏ túi" Gucci, Bottega Veneta và Pomelato, trong khi Luis Vuitton thành công sở hữu Bulgari và Loro Piana./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục