Microsoft cáo buộc tin tặc Nga tìm cách can thiệp bầu cử Mỹ

Microsoft tuyên bố rằng hãng này đã phát hiện những âm mưu của tin tặc Nga nhằm tác động tới cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ. Thông tin này đã được công bố trên trang web chính thức của Microsoft.
Microsoft cáo buộc tin tặc Nga tìm cách can thiệp bầu cử Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Đài Sputnik đưa tin công ty Microsoft tuyên bố rằng hãng này đã phát hiện những âm mưu của tin tặc Nga nhằm tác động tới cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ. Thông tin này đã được công bố trên trang web chính thức của Microsoft.

Tuần trước, bộ phận phụ trách vấn đề tội phạm của Microsoft đã tuân thủ lệnh của tòa về việc chuyển giao quyền kiểm soát 6 tên miền được "một nhóm có liên quan chặt chẽ với Chính phủ Nga" tạo ra. Nhóm này được biết đến dưới những cái tên như Strontium, Fancy Bear và APT28.

Theo dữ liệu của công ty, các tin tặc đã tạo trang web và đường dẫn liên kết đến website (URL) rất giống với các trang web mà các nạn nhân tiềm năng quan tâm.

Trước đó, công tố viên đặc biệt của Mỹ Robert Muller, người điều tra "sự can thiệp của Nga" trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, nói rằng Strontium có dính líu tới việc bẻ khóa hòm thư điện tử của ứng cử viên Hillary Clinton - đối thủ chính của ông Donald Trump.

Tuy nhiên, ông Muller không đưa ra bất kỳ bằng chứng cụ thể nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục