Microsoft khoe "phụ tá ảo" Cortana ưu việt hơn Siri

Cortana sở hữu cơ chế "hỏi gì đáp nấy" và dành cho cộng đồng nói chung, chứ không được thiết kế cho riêng người dùng nào.

Hãng Microsoft vừa trình làng ba video giới thiệu về ứng dụng “phụ tá ảo” Cortana của họ, trong đó, người xem sẽ thấy rõ được sự khác biệt của ứng dụng này so với Siri nổi tiếng của Apple.

Trước đó, “Quả táo” từng gây sốt thị trường bằng việc đưa “phụ tá ảo” Siri vào điện thoại iPhone, mở màn cho cuộc tranh đua phát triển ứng dụng tương tự để lôi kéo sự quan tâm của người tiêu dùng.

Google đã tỏ ra thành công với sản phẩm tương tự là Google Now trang bị trên Android.

Do vậy, việc hoàn thành Cortana có ý nghĩa rất lớn đối với Microsoft trong việc tăng cường khả năng cạnh tranh của Windows Phone đối với iOS và Android.

Có lẽ vì “sinh sau đẻ muộn” nên “gã khổng lồ phần mềm” không ngần ngại đưa Cortana so sánh thẳng với “tiền bối” Siri của đối thủ, nhằm thể hiện rằng ứng dụng phụ tá ảo của họ “hướng đối tượng” chuẩn xác hơn, thân thiết với từng người dùng cụ thể hơn, nhờ khả năng tìm hiểu và “làm quen” ưu việt, trong khi Siri được thiết kế để chiều lòng người dùng nói chung.

Có thể nói đây là khác biệt lớn nhất giữa Cortana với Siri, bởi "phụ tá ảo" của Microsoft có thể học kỹ được thói quen từng người dùng và từ đó có cách ứng xử, phục vụ riêng cho thích hợp, còn Siri thì "ai cũng như ai," với cơ chế "hỏi gì đáp nấy" và dành cho cộng đồng nói chung, chứ không được thiết kế cho riêng người dùng nào.

Ngoài ra, Cortana còn được dùng để tạo nhắc nhở, báo thức, gửi tin nhắn, thực hiện cuộc gọi điện thoại, tạo ghi chú, chơi nhạc...

Tất cả đều được tùy biến dựa trên dữ liệu cá nhân của người dùng để đảm bảo có cách đáp ứng hài lòng nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục