Microsoft kiểm soát các ứng dụng đáng ngờ trên Windows Store

Hơn 1.500 ứng dụng Windows Phone đã bị gỡ bỏ trong nỗ lực của Microsoft nhằm kiểm soát chất lượng và tính hợp pháp của những ứng dụng được đăng tải.

Hơn 1.500 ứng dụng Windows Phone đã bị gỡ bỏ trong nỗ lực của Microsoft nhằm kiểm soát chất lượng và tính hợp pháp của những ứng dụng được đăng tải lên cửa hàng Windows Store.

Trong những tuần gần đây, một số bài báo đã thể hiện mối lo ngại về những ứng dụng độc hại, giả mạo, hay những ứng dụng rác với số lượng ngày càng tăng xuất hiện trên cửa hàng ứng dụng của Windows Phone 8, trong khi Microsoft đang cố gắng theo đuổi con số hơn 1 triệu ứng dụng để sánh ngang với các thiết bị Android hay iOS. Vì lý do này, một cuộc thanh trừng sẽ sớm được Microsoft tiến hành.

Trong một bài blog được đăng vào thứ Tư vừa qua, ông Todd Brix, tổng giám đốc bộ phận Ứng dụng và Cửa hàng Windows đã viết: “Vào đầu năm nay, chúng tôi nhận được những phản hồi rõ ràng và bức xúc về những khó khăn trong việc tìm kiếm ứng dụng đối với người dùng, chủ yếu là do phải lựa chọn giữa một loạt các ứng dụng khác nhau với tiêu đề dễ gây nhầm lẫn hoặc hiểu nhầm. Chúng tôi đã ghi nhận những ý kiến này một cách nghiêm túc.”

Công ty đã bắt đầu chiến dịch bằng việc loại bỏ cùng một lúc 1500 ứng dụng, và để mang lại lợi ích cho các nhà phát triển chính đáng, Microsoft cũng thay đổi các chính sách của hãng, cấm các ứng dụng có tiêu đề dễ gây nhầm lẫn và có biểu tượng nhái.

Mặc dù Microsoft đã làm tốt trong việc thu hút một số tên tuổi không thể thiếu đến với hệ thống Windows Store, bao gồm Facebook, Twitter, Flipboard, Instagram và Pinterest, thế nhưng vẫn chưa hề có ứng dụng chính thức nào liên quan tới các sản phẩm của Google. Mặc dù vậy, khi tìm kiếm ứng dụng trên Windows Store, người dùng vẫn có thể tìm thấy hàng loạt kết quả với những cái tên như Youtube, Google Maps hay Gmail.

Một phần trong số này là những ứng dụng “đường vòng” mà các nhà phát triển đã tạo ra nhằm giúp người dùng Windows tiếp cận với những nội dung họ cần, nhưng cũng có rất nhiều ứng dụng trong số này chỉ là giả mạo.

Microsoft vẫn chưa xác định cụ thể khoảng thời gian cần thiết cho cuộc thanh trừng này, nhưng đã nhấn mạnh rằng việc xác định các ứng dụng đáng nghi ngờ sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu được người dùng trợ giúp.

“Việc xem xét lại các nội dung trên Store vẫn đang tiếp tục, và chúng tôi hiểu rằng vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng chúng tôi đã bắt đầu tiến hành rồi. Chúng tôi đang áp dụng thêm nhiều nguồn lực bổ sung để nhanh chóng hoàn thành công việc cũng như nhận diện các ứng dụng đáng ngờ. Không có cách tiếp cận nào là hoàn hảo cả, vì thế chúng tôi khuyến khích người dùng báo cáo những vấn đề họ gặp phải với Windows Store,” Brix cho biết./.

My Nguyễn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục