Microsoft tố Google vượt rào bảo mật Internet Explorer

Theo Microsoft, trình duyệt Internet Explorer cũng bị Google dùng thủ thuật để vượt rào thiết lập bảo mật, nhằm "do thám” người dùng.
Sau khi hãng Google và một số công ty quảng cáo trực tuyến khác bị báo chí vạch trần thủ thuật qua mặt các thiết lập bảo mật riêng tư trên trình duyệt Safari của Apple để theo dõi thói quen duyệt web của hàng triệu người dùng, tập đoàn Microsoft lại tiếp tục “vào hùa” để tố cáo đối thủ.

“Gã khổng lồ phần mềm” nói rằng, không chỉ Safari của Apple bị qua mặt, mà trình duyệt phổ biến nhất thế giới của họ là Internet Explorer cũng bị Google dùng thủ thuật tương tự để vượt rào thiết lập bảo mật, nhằm "do thám” người dùng.

Internet Explorer được thiết lập mặc định để khóa cookie của bên thứ 3 nếu trang web không cung cấp đủ thông tin nêu rõ cookie cài vào máy người dùng hoạt động như thế nào, hoặc nếu trang web thiếu cam kết không theo dõi người sử dụng.

Tuy nhiên, Microsoft nói rằng Google đã chèn những cookie gian lận để vượt qua hàng rào bảo mật của Internet Explorer, trong khi vẫn che giấu được mục đích gián điệp của họ.

Hiện giờ phía Google vẫn chưa có phản hồi nào về lời cáo buộc từ phía Microsoft.

Trước đó, Microsoft cũng đã rất tích cực “bôi xấu" đối thủ bằng cả một chiến dịch báo chí, sau khi Google thông báo rằng họ sẽ kết hợp các chính sách dịch vụ riêng rẽ vào một chính sách chung duy nhất./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục